Bắt 2 nghi can ngang nhiên chém người, cướp xe khi va chạm giao thông

author 06:29 09/03/2016

(VietQ.vn) - Cơ quan CSĐT, Công an Q.4, TP.HCM đã bắt được 2 nghi can gây ra vụ chém người, cướp xe ở đường Khánh Hội rạng sáng ngày 6/3.

Chiều ngày 8/3, lãnh đạo cơ quan CSĐT – Công an Q.4, TP.HCM xác nhận, hiện cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng Nguyễn Trung Kiên (SN 1988, ngụ tại đường Tôn Đản, Q.4) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993, quê quán tỉnh Thừa Thiên Huế) để làm rõ về hành vi chém người, cướp tài sản.

Cùng lúc, hiện lực lượng Công an vẫn đang tích cực truy tìm 2 đối tượng còn lại, thuộc băng nhóm này là Phan Trung Hiếu (SN 1992, ngụ tại Q.1, TP.HCM) và 1 đối tượng khác chưa rõ lai lịch cụ thể.

Một đối tượng của vụ chém người, cướp xe này bị bắt giữ - ảnh: bạn đọc.

Bước đầu, cơ quan Công an đã nhận định, đây là 4 hung thủ đã gây ra vụ chém người, cướp xe xảy ra vào rạng sáng ngày 6/3 ở đường Khánh Hội, Q.4.

Theo đó, vào thời điểm nói trên, trước số nhà 229 đường Khánh Hội đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa chị T.T.D.Tr và 1 xe gắn máy khác do anh N.T.T (ngụ tại Q.4) cầm lái.

Khi nhìn thấy 2 nạn nhân bị té, những người dân địa phương đã chạy tới, đưa 2 nạn nhân vào lề đường cùng với tài sản của họ. Anh T trong lúc đang gọi điện thoại, nhờ sự giúp đỡ của người thân, thì bất ngờ có 4 thanh niên đi trên 3 chiếc xe gắn máy chạy tới, dùng một hung khí tự chế lao tới, chém thẳng anh T, rồi cướp đi chiếc xe gắn máy của chị Tr.

Vào đúng lúc này, lực lượng Công an phường 3, Q.4 và dân phòng đang trên đường đi tuần tra, nhìn thấy nên đã truy đuổi theo, bắt giữ được Kiên. Trong quá trình xác minh vụ việc, đối tượng Tùng cũng nhanh chóng bị bắt giữ.

Còn 2 đối tượng tòng phạm với Kiên, Tùng đã nhanh chóng tẩu thoát. Hiện cơ quan Công an vẫn đang thực hiện các biện pháp nghiệp vụ truy bắt.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang