Hơn 200 kg cầy hương và don hoang dã "đổ bộ" Hà Nội trong đêm

author 17:33 19/12/2015

(VietQ.vn) - Cơ quan chức năng vừa bắt giữ hơn 200 kg cầy hương và con don là động vật hoang dã cấm săn bắn đang trên đường đi tiêu thụ.

Ngày 19/12, Trung tá Nguyễn Văn Đoàn - Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh Công an huyện Thường Tín cho biết, khoảng 4h sáng ngày 18/12, Tổ công tác thuộc Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) làm nhiệm vụ trên địa bàn đã phát hiện 2 xe máy chở hàng đằng sau có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng lại kiểm tra.

số cầy hương và con ron bị lực lượng chức năng bắt giữToàn bộ số cầy hương và con don bị lực lượng chức năng bắt giữ

Qua kiểm tra phát hiện Nguyễn Minh Dự (ở Nông Cống - Thanh Hóa) điều khiển xe máy mang BKS: 33L-5816 và Nguyễn Minh Hiếu (SN 1992, trú tại Đông Duyên, Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS: 30N-1967 lần lượt chở số lượng là 146 kg cầy hương và 103 kg don (một loại thuộc họ nhím, trông giống nhím nhưng lông thưa và cứng hơn, thịt thơm và ngon hơn thịt nhím và được coi là đặc sản ở các tỉnh vùng miền núi và cao nguyên).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ số động vật trên là động vật hoang dã không rõ nguồn gốc xuất xứ.

số cầy hương và con ron bị lực lượng chức năng bắt giữSố động vật hoang dã này được bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền

Các đối tượng khai nhận vận chuyển số động vật hoang dã trên từ Tô Hiệu - Thường Tín đi các cơ sở tại Hà Nội để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Ngay sau đó, Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh, Công an huyện Thường Tín đã bàn giao tang vật và số động vật trên cho Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Thường Tín xử lý theo quy định.

H. Sơn


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang