Bé trai 1 tuổi tử vong vì sặc cháo ở điểm giữ trẻ

author 08:33 24/11/2015

Tối 23.11, đại tá Nguyễn Văn Nhỏ, Trưởng công an TX.Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết cơ quan này đang thụ lý điều tra vụ một bé trai bị tử vong khi gửi ở điểm giữ trẻ.

Bé trai tên Nguyễn Cao Hải Long (1 tuổi, con của anh Nguyễn Tấn Hải, ngụ khu 3, P.4, TX.Cai Lậy). 

Theo đó, vào sáng cùng ngày, anh Hải đưa 2 con song sinh là Nguyễn Cao Hải Long và Nguyễn Cao Hải Dương đến gửi cho một người giữ trẻ tên Trần Thanh Hằng (34 tuổi, ngụ xã Long Khánh, TX.Cai Lậy) trông giúp.
Đến khoảng 11 giờ 30, gia đình nhận được tin báo bé Hải Long bị bệnh và được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trong lúc cô Hằng cho ăn cháo thì bé Long bị sặc, làm thức ăn lọt vào phế quản, dẫn đến tím tái và tử vong. Được biết cô Hằng không được cơ quan cấp phép trông giữ trẻ.

 

Theo Thanh niên


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang