Bí mật sau những cửa hàng lộng lẫy: Hàng giả vẫn khó kiểm soát
(VietQ.vn) - Hơn 1.000 sản phẩm nghi hàng giả vừa bị thu giữ quanh chợ Hàn (Đà Nẵng) cho thấy thực trạng hàng giả len lỏi ngay giữa trung tâm thành phố du lịch sầm uất. Vụ việc không chỉ phơi bày chiêu trò tinh vi của các cửa hàng thời trang mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về hàng giả, hàng nhái đang ngày càng khó kiểm soát.
Bộ Y tế: Công khai danh sách phòng khám, cơ sở thẩm mỹ được cấp phép để người dân giám sát
SeABank công bố Báo cáo Phát triển bền vững, khẳng định cam kết kiến tạo giá trị bền lâu
Khơi thông ‘điểm nghẽn’ đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chiêu trò che giấu tinh vi sau những cửa hàng hào nhoáng
Ngày 2/10/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TP.Đà Nẵng phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra một loạt cửa hàng thời trang quanh khu vực chợ Hàn, phường Hải Châu. Kết quả cho thấy, hơn 1.000 sản phẩm nghi giả mạo các thương hiệu cao cấp đã bị thu giữ, với tổng giá trị ước tính trên 1 tỉ đồng.
Đây là con số đáng báo động, bởi những mặt hàng này được bày bán công khai tại các tuyến phố trung tâm, vốn tập trung nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.
Điều tra ban đầu cho thấy, các cơ sở kinh doanh đã sử dụng nhiều chiêu trò để che mắt cơ quan chức năng. Tại một số cửa hàng, tầng dưới trưng bày hàng lưu niệm hoặc hàng có nguồn gốc rõ ràng, trong khi hàng giả được giấu kỹ ở tầng trên. Có nơi đóng cửa ngoài nhưng vẫn tiếp khách qua điện thoại, sau đó bí mật đưa khách lên tầng lầu để giao dịch khép kín. Hình thức hoạt động này khiến việc kiểm tra, xử lý gặp không ít khó khăn. Hiện toàn bộ số hàng hóa đã bị niêm phong, đưa đi giám định, đồng thời chủ cửa hàng liên quan đã được mời làm việc để điều tra theo quy định.
Không chỉ ở Đà Nẵng, tình trạng hàng giả vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Tại TP.HCM, lực lượng Quản lý thị trường từng thu giữ gần 400 sản phẩm giả nhãn hiệu nổi tiếng tại trung tâm thương mại Saigon Square, với mức giá bán rẻ gấp nhiều lần hàng thật.
Trên các sàn thương mại điện tử, nhiều gian hàng bị phát hiện rao bán túi xách, giày dép giả mạo thương hiệu quốc tế, thậm chí sử dụng chiêu “lách luật” như viết tắt tên hoặc làm mờ logo để qua mắt người tiêu dùng. Đặc biệt, trong lĩnh vực thực phẩm, sự việc Công ty TNHH Yến Trí Việt bị xử phạt gần 1 tỉ đồng và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an vì hành vi kinh doanh sản phẩm có dấu hiệu hàng giả cho thấy mức độ vô cùng nghiêm trọng.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế kiểm đếm, niêm phong tang vật tại một cửa hàng quanh chợ Hàn.
Lời cảnh tỉnh cho người tiêu dùng
Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định 98/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP), hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả có thể bị xử phạt hành chính lên đến 250 triệu đồng đối với cá nhân, 500 triệu đồng đối với tổ chức, kèm theo hình thức tịch thu, tiêu hủy tang vật. Trong trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả với mức phạt tù tối đa lên tới 15 năm, cùng với phạt tiền hàng tỉ đồng.
Những chế tài nghiêm khắc này cho thấy Nhà nước đã có khung pháp lý đầy đủ để trừng trị hành vi buôn bán hàng giả. Tuy nhiên, trên thực tế, hàng giả vẫn tồn tại dai dẳng bởi nhu cầu tiêu dùng vẫn còn, tâm lý chuộng giá rẻ vẫn phổ biến và sự tiếp tay của một số đối tượng kinh doanh vì lợi nhuận.
Trong 9 tháng đầu năm 2025, cả nước đã kiểm tra gần 18.000 vụ việc, xử lý hơn 15.500 vụ vi phạm liên quan hàng giả, hàng nhái, thu về số tiền xử phạt lên tới hơn 400 tỉ đồng, đồng thời chuyển hàng trăm vụ có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra. Số liệu trên cho thấy cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn vô cùng gian lao, đòi hỏi sự nỗ lực của không chỉ cơ quan chức năng mà toàn xã hội.
Với người tiêu dùng, hậu quả của việc mua phải hàng giả không chỉ dừng lại ở thiệt hại kinh tế, mà còn tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe, sự an toàn và cả niềm tin vào thị trường. Vụ việc quanh chợ Hàn là lời cảnh tỉnh rõ ràng rằng hàng giả đã len lỏi ngay giữa trung tâm thành phố, biến những nơi sầm uất thành “điểm nóng” vi phạm. Để ngăn chặn triệt để, cần sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, sự minh bạch từ doanh nghiệp và đặc biệt là sự tỉnh táo, kiên quyết “nói không” của người tiêu dùng.
Thanh Hiền









