Big C Việt Nam trong cuộc chiến thâu tóm của những tỷ phú Thái Lan

author 15:35 18/01/2016

(VietQ.vn) - Những tỷ phú giàu nhất Thái Lan sẽ có thể kiểm soát thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng Việt Nam nếu có trong tay đồng thời cả Metro và Big C.

Sự kiện: Đại gia tỷ phú

Theo những tin tức mới nhất trên báo Dân Trí, sau những thông tin đồn đoán ban đầu, Central Group - Tập đoàn bán lẻ lớn nhất xứ Chùa Vàng của tỷ phú giàu nhất Thái Lan – ông Chirathivat, vừa chính thức công bố với truyền thông nước ngoài về mục tiêu mua lại Big C Việt Nam của Tập đoàn Casino, Pháp. “Chúng tôi quan tâm đến cả Big C Thái Lan và Việt Nam. Nếu giá không quá đắt, chúng tôi sẽ tham gia mua cả hai”, Prin Chirathivat - Phó giám đốc công ty này cho biết.

Tỷ phú giàu nhất Thái Lan ông Chirathivat đã quyết định đặt chân vào cuộc chiến thâu tóm Big C Việt Nam

Tỷ phú giàu nhất Thái Lan ông Chirathivat đã quyết định đặt chân vào cuộc chiến thâu tóm Big C Việt Nam. Ảnh Dân Trí

Tập đoàn Casino hiện đang sở hữu 58,6% cổ phần chuỗi siêu thị BigC; với tổng giá trị lên tới 5,5 tỷ USD. Đại diện của Tập đoàn này cho biết, họ muốn hoàn thành việc bán lại bộ phận kinh doanh tại Việt Nam trong quý I/2016. Trong khi đó, chính tỷ phú Chirathivat đã từng nhận định, với dân số 90 triệu người, trong đó hơn 60% ở độ tuổi lao động, sẽ mở ra một nguồn khách hàng vững chắc cho bất cứ doanh nghiệp nào muốn đặt chân vào thị trường bán lẻ ở Việt Nam.

Central Group đã chính thức đầu tư vào thị trường Việt Nam từ năm 2013 với lĩnh vực kinh doanh ngành hàng bán lẻ, tập trung chủ yếu đầu tư vốn mở các các gian hàng thời trang, mỹ phẩm, và đồ gia dụng. Central Group hiện là cổ đông hiện đang sở hữu 49% cổ phần chuỗi điện máy Nguyễn Kim. Gần đây, Tập đoàn này cũng đang triển khai đầu tư mạnh hệ thống thời trang Robins, SuperSports, Crocs và New Balance...

Trước đó, Casino tuyên bố sẽ chuyển nhượng lại mảng kinh doanh tại Việt Nam nhằm tái cơ cấu tài chính. Hiện Casino đang có 32 siêu thị, trung tâm thương mại và nằm trong top 10 nhà bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam.

Đáng chú ý, theo nguồn tin Bizlive đưa từ Bangkok Post, đã xuất hiện thêm nhiều "tay chơi" bán lẻ lớn đang nhòm ngó mảng kinh doanh Big C của tập đoàn bán lẻ Pháp Casino. Ngoài Central Group của tỷ phú giàu nhất Thái Lan Chirathivat còn có Aeon Thái Lan – mảng bán lẻ của tập đoàn Nhật Bản Aeon.

Theo giới phân tích, sự cạnh tranh giữa những tỷ phú giàu nhất Thái Lan đã đẩy giá trị của Big C Việt Nam lên hơn 800 triệu USD

Theo giới phân tích, sự cạnh tranh giữa những tỷ phú giàu nhất Thái Lan đã đẩy giá trị của Big C Việt Nam lên hơn 800 triệu USD. Ảnh Bizlive

Một lãnh đạo của Aeon Thái Lan cho biết Big C khá hấp dẫn và sẽ củng cố hoạt động bán lẻ của công ty tại Thái Lan. Aeon sẽ xem xét mua nếu "giá cả hợp lý", vị lãnh đạo cho biết. Aeon Thái Lan không che giấu kế hoạch mở rộng đầy tham vọng, trong đó có việc chi 10 tỷ baht (275,2 triệu USD) để gia tăng quy mô của mảng bán lẻ trong 5 năm tới.

Trước đó, theo hãng tin Reuters, tập đoàn bán lẻ Thái Lan Berli Jucker (BJC) cũng đã tuyên bố dự định mua lại bộ phận kinh doanh của tập đoàn bán lẻ Pháp Groupe Casino tại Việt Nam. Hoạt động chính của Casino tại Việt Nam chủ yếu là hệ thống bán lẻ Big C Việt Nam với hơn 30 siêu thị trên cả nước. Cuối năm 2015, nhằm tái cấu trúc tình hình tài chính, Casino đã công bố dự định bán đi các tài sản tại Việt Nam và hiện đang trong quá trình thực hiện giao dịch này.

Theo Bloomberg,  giá trị khoản chuyển nhượng các hoạt động kinh doanh của Big C Việt Nam có thể lên tới 750 triệu EUR, tương đương khoảng hơn 800 triệu USD. Trong khi đó, giá trị của thương vụ Metro Việt Nam là hơn 710 triệu USD (655 triệu Euro).

Trao đổi với Reuters, ông Nutt-hathai Thanachairunsiri, trợ lý Phó chủ tịch của BJC phụ trách quan hệ nhà đầu tư cho biết BJC đang đẩy mạnh mua các tài sản tại nước ngoài, đặc biệt là Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam để ứng phó với nhu cầu yếu tại thị trường Thái Lan.

Big C Việt Nam đã lọt vào tầm ngắm của ba công ty bán lẻ có tiếng của Thái Lan

Big C Việt Nam đã lọt vào tầm ngắm của ba công ty bán lẻ có tiếng của Thái Lan. Ảnh minh họa

BJC là một trong những nhánh kinh doanh chính trong hệ thống TCC Holdings của người giàu thứ ba Thái Lan, Charoen Sirivadhanabhakdi. BJC từng được TCC Holdings dùng làm pháp nhân đứng ra thực hiện thương vụ mua lại hệ thống Metro Cash & Carry Việt Nam. Tuy nhiên do các cổ đông thiểu số của BJC phản đối nên một thành viên khác của TCC Holdings là công ty bất động sản TCC Land đã đứng ra mua lại, báo Trí Thức Trẻ đưa tin.

Cuối năm 2015, TCC Land đã hoàn tất việc tiếp quản Metro Việt Nam. Với việc tiếp tục để mắt tới hệ thống Big C, rõ ràng tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi và TCC đang kỳ vọng rất lớn vào thị trường Việt Nam. Như vậy đến nay Big C Việt Nam đã lọt vào tầm ngắm của ba công ty bán lẻ có tiếng của Thái Lan. Trên thực tế, nếu tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi thành công trong thương vụ thâu tóm lần này thì người giàu thứ 3 Thái Lan sẽ kiểm soát thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng Việt Nam khi có trong tay đồng thời cả Metro và Big C.

Phan Huyền (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang