Bộ Công an điều tra vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn

author 07:13 20/12/2013

Viện KSND Tối cao vừa ra quyết định chuyển vụ án Nguyễn Thanh Chấn (ở Bắc Giang) bị khởi tố về tội “giết người” xảy ra tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Như đã phản ánh, năm 2004, ông Nguyễn Thanh Chấn bị cáo buộc là hung thủ giết chị Nguyễn Thị Hoan (ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) và bị tuyên án tù chung thân.

Đến ngày 25/10/2013, Lý Nguyên Chung (quê Việt Yên, Bắc Giang) đã tới Cơ quan Điều tra - Viện KSND Tối cao tự thú mình là hung thủ giết hại nạn nhân Nguyễn Thị Hoan.

Cụ thể, tối 15/8/2003, vì cần tiền tiêu nên Lý Nguyên Chung đã lẻn sang nhà hàng xóm, sát hại chị Hoan, cướp tài sản… Sau khi gây án, Chung bỏ trốn vào Đắc Lắk làm thuê, rồi xây dựng gia đình.

Ông Chấn lập tức được tạm đình chỉ thi hành án, trả tự do sau hơn 10 năm kêu oan. Do xuất hiện tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ án, nên Quyết định tái thẩm của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao quyết định hủy 2 bản án hình sự phúc thẩm số 1241 ngày 27/7/2004 của tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội và bản án hình sự sơ thẩm số 45 ngày 26/3/2004 của TAND tỉnh Bắc Giang đối với ông Nguyễn Thanh Chấn, chuyển hồ sơ vụ án cho Viện KSND Tối cao điều tra lại theo quy định.

Theo TP

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang