Bộ Công an: Xử lý nghiêm các đường dây, ổ nhóm hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

author 17:26 09/12/2021

(VietQ.vn) - Lực lượng Công an đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo Văn phòng Bộ Công an, thời gian qua lực lượng Công an đã tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây buôn lậu lớn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịch bệnh, làm giả, trục lợi, nhất là đối với các mặt hàng y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh góp phần quan trọng ổn định, lành mạnh thị trường, củng cố niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân

Bên cạnh đó, cần nhận diện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến phức tạp ở một số tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, nổi lên là hoạt động: Buôn bán các sản phẩm thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu; buôn bán, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; vận chuyển trái phép pháo nổ.

 Xử lý nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ảnh: Nguyễn Xuân/BCĐ 389 Quốc gia

Được biết, trong thời gian qua Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh triển khai quyết liệt nhiều phương án, kế hoạch phòng, chống tội phạm, đặc biệt là phương án tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh Covid-19; phương án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm, tập trung tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Miền Trung- Tây Nguyên và Tây Nam.

Công an các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường nội địa; tuần tra, kiểm soát, phát hiện, điều tra xử lý kịp thời hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Điển hình, Công an Nghệ An trong tháng 11/2021 đã triệt phá đường dây buôn bán, tàng trữ, vận chuyển 2.4 tấn pháo nổ các loại; kiểm tra, phát hiện hành vi vận chuyển 3.474 chai rượu mang nhãn hiệu Macallan, Ballantines, Chivas-18 không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, nghi là hàng giả.

Tiếp đó trong tháng 11, Công an tỉnh Long An phát hiện thu giữ 28.000 bao thuốc lá nhập lậu; Công an tỉnh An Giang phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ gần 10 tấn đường cát Thái Lan, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ…

Để đẩy mạnh các biện phát nghiệp vụ nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục đôn đốc hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gắn với chương trình công tác năm của từng hệ lực lượng, địa phương; trong đó, tập trung triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như sau: Tập trung thực hiện tốt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cần nêu cao vai trò của việc đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh triệt phá các đường dây, băng ổ nhóm và xử lý đối tượng cầm đầu, tụ điểm phức tạp về buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Không ngừng phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng chức năng (Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Thuế, Quản lý thị trường) kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến biên giới, tuyến biển, thị trường nội địa, nhất là tại các cửa khẩu, cảng biển, cửa lạch, đường tiểu ngạch nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân và sản phẩm thiết bị, vật tư y tế, thuốc điều trị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong diễn biến liên quan tới tình trạng buôn lậu hàng giả, hàng gian lận thương mại gia tăng, mới đây Tổng Cục Hải quan cũng nhận định, theo thông lệ, cứ vào dịp cuối năm, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm hàng hóa trên thị trường của người dân tăng cao. Lợi dụng điều này, các đối tượng buôn lậu sẽ dùng mọi thủ đoạn “ngụy trang” tinh vi để vận chuyển trái phép hàng hóa về Việt Nam tiêu thụ trong dịp cuối năm. Để ngăn chặn, triệt phá kịp thời tình trạng này, lực lượng hải quan cho biết sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, phân luồng hàng hóa tại các tuyến trọng điểm… nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là ngư dân, chủ động, tích cực tố giác các hành vi buôn lậu; cam kết không tham gia tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu.

Tăng cường kiểm soát hàng hóa qua soi chiếu trong quá trình xếp dỡ; theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện soi chiếu hàng hóa và việc kiểm tra thực tế đối với các trường hợp soi chiếu để kịp thời phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Ngoài các biện pháp trên, cơ quan Hải quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu lực trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

An Dương 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang