Bộ KH&CN và Trung ương Đoàn ký kết hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

author 06:37 26/11/2016

(VietQ.vn) - Giai đoạn 2016 – 2020, hai bên phối hợp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là với các doanh nghiệp khởi nghiệp khoa học, công nghệ.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Chiều ngày 25/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2011 - 2015 và ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2016 - 2020 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tham dự hội nghị có đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Quân, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trấn Văn Tùng, cùng các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn; lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Bộ  Khoa học và Công nghệ.

Bộ trưởng Bộ KH&CN - Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết, các chương trình hành động, nghị quyết liên tịch giữa Bộ KH&CN và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thực hiện với mục đích đẩy mạnh các hoạt động KH&CN trong thanh niên, duy trì, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo của thanh niên... Điều này đã mang lại những đóng góp thiết thực trong việc phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong nghiên cứu khoa học.

“Xác định rõ trách nhiệm tạo ra môi trường thuận lợi cho thanh niên tham gia các hoạt động KH&CN, Bộ KH&CN đã ban hành các chính sách nhằm tạo điều kiện và cơ hội để các nhà khoa học trẻ tham gia tuyển chọn, thực hiện đề tài khoa học, nắm bắt kịp thời những thành tựu khoa học, tiến bộ kỹ thuật tiên tiến trên thế giới” - Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ cố gắng để sớm cụ thể hoá các nội dung phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị nhằm phát hiện, thu hút nhiều tài năng khoa học, công nghệ trẻ và đạt hiệu quả cao nhất, tạo sự bền vững; đồng thời thu hút thêm thanh niên Việt Nam ở nước ngoài cùng tham gia vào các chương trình đã ký kết để phát huy sức trẻ dựng xây đất nước.   

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và ông Lê Quốc Phong ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2020

Tại hội nghị, Bộ KH&CN và Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020, hai bên cùng chú trọng tổ chức các hoạt động phổ biến, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên, ưu tiên vào lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, bảo quản chế biến sau thu hoạch và các địa bàn thuộc huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Mỗi tỉnh, thành Đoàn xây dựng ít nhất 2 mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN, tham gia đào tạo cán bộ kỹ thuật cho địa phương, tập huấn kỹ thuật cho thanh niên nông thôn. Hai bên tiếp tục tổ chức các hoạt động bồi dưỡng tài năng trẻ và phát huy nguồn nhân lực thanh niên, thông qua việc duy trì và đổi mới các cuộc thi: Hội thi Tin học trẻ; Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ; Giải thưởng “Quả Cầu Vàng”; Đại hội Tài năng trẻ.

Đặc biệt, giai đoạn 2016 – 2020, hai bên phối hợp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là với các doanh nghiệp khởi nghiệp khoa học, công nghệ, thông qua việc hình thành các trung tâm hỗ trợ sáng tạo khởi nghiệp nhằm kết nối vốn, các quỹ đầu tư, đào tạo, tập huấn, trợ giúp pháp lý...; hỗ trợ các trường đại học thành lập vườn ươm sáng tạo khởi nghiệp, đưa các chương trình giáo dục khởi nghiệp sáng tạo vào hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng.

Techdemo 2016: Nhiều hợp đồng, ghi nhớ hợp tác tiền tỷ được ký kết(VietQ.vn) - Chiều 11/11/2016 tại TP Thái Nguyên, sự kiện Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ năm 2016 (Techdemo 2016) đã bế mạc.

Hùng Cường

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang