Phế phẩm cà phê trộn lõi pin: Thủ tướng yêu cầu sớm khởi tố vụ việc

author 19:18 23/04/2018

(VietQ.vn) - Tại Hội nghị chuyên đề về giải pháp thúc đẩy xuất khẩu năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến các vụ việc nổi cộm trong thời gian qua. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu sớm điều tra, khởi tố vụ trộn lõi pin với phế phẩm cà phê.

Sự kiện: Vụ phế phẩm cà phê trộn pin ở Đắk Nông

Báo Thanh niên thông tin, phát biểu kết luận Hội nghị bàn giải pháp thúc đẩy xuất khẩu năm 2018, sáng ngày 23/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, yêu cầu Công an Đắk Nông cần sớm điều tra nghiêm túc, khởi tố vụ việc phát hiện cà phê trộn tạp chất.

Thủ tướng nhấn mạnh, hàng hoá của Việt Nam cơ bản có chất lượng tốt, mà con số xuất khẩu hơn 200 tỉ USD trong năm 2017 đã phần nào chứng minh điều này. Tuy nhiên, ở một vài nơi vẫn còn tình trạng con sâu làm rầu nồi canh và dẫn chứng câu chuyện phế phẩm cà phê trộn tạp chất ở Đắk Nông và vụ việc thực phẩm chức năng từ bột tre ở Hải Phòng mới đây.

Cà phê trộn lõi pin: Thủ tướng nhấn mạnh phải nghiêm túc điều tra, khởi tố vụ việc

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị. Ảnh báo Vietnamnet

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị, “Tôi yêu cầu cơ quan chức năng Đắk Nông sớm điều tra, khởi tố vụ việc”. Đồng thời, nhắc chuyện mới đây Trung Quốc đã xử lý tử hình một số cán bộ có trách nhiệm liên quan đến an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các cơ quan liên quan xử lý nghiêm hành vi bơm tạp chất vào tôm, làm ảnh hưởng đến uy tín hàng Việt Nam xuất khẩu, đồng thời để bảo vệ người tiêu dùng trong nước, chứ không phải chỉ chú ý đến chất lượng hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài.

Trước đó, Chất lượng Việt Nam Online (VietQ.vn) thông tin, ngày 16/4, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với ban ngành có liên quan bắt quả tang cơ sở chế biến kinh doanh nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan, thôn 13 xã Đắk Wer, H.Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông.

Cà phê trộn lõi pin: Thủ tướng nhấn mạnh phải nghiêm túc điều tra, khởi tố vụ việc

 Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang nhân công pha trộn tạp chất và phế phẩm cà phê.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang nhân công trong xưởng đang pha trộn tạp chất  vào phế phẩm cà phê. 

Lực lượng chức năng xác định, cơ sở chế biến cà phê của bà Loan hoạt động từ nhiều năm nay, chỉ riêng từ đầu năm đến nay đã xuất bán ra thị trường hơn 3 tấn vỏ cà phê trộn tạp chất.

Hoàng Yến (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang