Cán bộ xã ‘dắt nhầm’ nhím, gà: Xử lý nghiêm sai phạm trước ngày 5/5
5 cú điện thoại trị giá 60 triệu và án tù 12 năm
Cục thuế Hà Nội phủ nhận việc có cán bộ cầm đầu nhóm tội phạm
9 chủ tịch xã và 11 cán bộ huyện 'rút ruột' công trình gần 3 tỷ đồng
Long An làm rõ vụ cán bộ xã hành hung dân phòng
Mất chức chủ tịch xã vì nhận nhầm gà giảm nghèo
Báo Thanh Niên cho biết, theo kết luận thanh tra vụ cán bộ xã "dắt nhầm" nhím, gà, do UBND huyện Quế Sơn ban hành, sau khi được phân bổ nguồn vốn và lập phương án chăn nuôi nhím thương phẩm, ngày 26/12/2011, Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới (BQL) xã Quế Long phê duyệt cho 3 cán bộ gồm ông Đỗ Đình Hùng (Phó chủ tịch UBND xã), ông Trần Hữu Sáu (Phó bí thư Đảng ủy xã) và ông Đỗ Văn Kiên (Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp xã) tham gia mô hình thí điểm nuôi 16 con nhím giống, với tổng số tiền là 156 triệu đồng.
Ngày 30/12/2011, UBND xã Quế Long mới ra thông báo về việc đăng ký thực hiện mô hình chăn nuôi nhím thương phẩm và thông báo cho dân trong xã biết trong vòng 1 tuần. Trong khi đó, UBND xã Quế Long đã thống nhất chọn 3 cán bộ xã.
Theo kết luận thanh tra, việc quyết định chỉ đình thầu đơn vị cung ứng giống khi không có báo giá; thanh lý hợp đồng trước khi có hóa đơn bán hàng… là sai nguyên tắc tài chính kế toán. Trách nhiệm này thuộc về ông Lê Văn Nhân - CT UBND, Phó BCĐ, Trưởng BQL; ông Đỗ Đình Hùng - Phó CT UBND xã, Phó BCĐ, Phó BQL; ông Đỗ Văn Bảy - Thành viên BQL, Kế toán, báo Lao Động đưa tin.
UBND huyện Quế Sơn đã công bố kết quả điều tra vụ cán bộ xã 'dắt nhầm' nhím, gà giảm nghèo. Ảnh Thanh Niên
UBND huyện Quế Sơn đã ra quyết định giao Phòng Nội vụ - cơ quan thường trực hội đồng kỷ luật huyện hướng dẫn, đôn đốc UBND xã Quế Long tiến hành kiểm điểm, xử lý tập thể UBND, BQL xây dựng nông thôn mới xã và các cá nhân sai phạm theo quy định, thời gian hoàn thành trước ngày 5/5.
Về số nhím, UBND huyện Quế Sơn yêu cầu tiếp tục thực hiện mô hình, nếu có người đăng ký nhận nuôi thì có kế hoạch tổ chức thu hồi và giao nhận nhím như phương án phê duyệt, nếu không có ai nhận nuôi thì 3 cán bộ được nuôi tiếp.
Không chỉ cán bộ xã Quế Long “ăn” nhím của dân, mà ngày 10.4 vừa qua, UBND huyện Quế Sơn cũng đã kỷ luật hàng loạt cán bộ xã Quế An “ăn” hơn 1.200 con gà giống nông thôn mới cấp phát cho dân.
Đinh Ly (T/h)