Cảnh báo mạo danh Cục Thuế gửi “phong bì thu 80.000 đồng” phí giao nhận

author 05:35 26/09/2025

(VietQ.vn) - Gần đây xuất hiện phong bì ghi “Cục Thuế” gửi chuyển phát nhanh yêu cầu nộp 80.000 đồng phí nhận. Cục Thuế khẳng định công văn này giả mạo, người dân tuyệt đối không thanh toán, tránh bị lừa đảo.

Sự kiện: AN TOÀN THÔNG TIN

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh phong bì ghi “Cục Thuế” gửi chuyển phát nhanh kèm yêu cầu nộp 80.000 đồng phí giao nhận. Khi mở ra, bên trong chỉ có bản sao công văn mạo danh cơ quan nhà nước, không dấu đỏ, không chữ ký chính thức. Nhiều người đã kịp thời đăng ảnh cảnh báo cộng đồng, khẳng định họ từ chối nhận và yêu cầu bưu tá trả lại bưu cục. Cục Thuế ngay lập tức lên tiếng khẳng định đây là công văn giả mạo, người dân tuyệt đối không thanh toán.

Theo Cục Thuế, giấy tờ thuế thu 80.000 đồng xuất hiện trên mạng không phải mẫu của hệ thống cơ quan thuế và không do bất kỳ đơn vị ngành thuế nào phát hành. Cục Thuế yêu cầu người dân không thực hiện thanh toán nếu gặp trường hợp tương tự và thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc đơn vị thuế tại địa phương để xác minh, xử lý.

Cục Thuế cũng khuyến nghị các bưu cục, đơn vị vận chuyển khi tiếp nhận phong bì nghi vấn cần chủ động cung cấp thông tin để phối hợp. Việc sử dụng dịch vụ chuyển phát thương mại yêu cầu thanh toán phí khi nhận không phải phương thức giao nhận chính thức của ngành thuế.

Tỉnh táo trước chiêu trò lừa đảo mạo danh Cục thuế. Ảnh minh họa

Sự việc này không phải cá biệt. Cùng thời điểm, Bộ Tài chính cũng cảnh báo xuất hiện trang Facebook giả mạo mang tên “Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” (có tích xanh) mạo danh cơ quan để yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân và nộp “lệ phí xử lý” nhằm “thu hồi tiền” từ các vụ lừa đảo khác.

Bộ Tài chính khẳng định chỉ sử dụng duy nhất cổng thông tin điện tử tại địa chỉ mof.gov.vn để công bố thông tin chính thức; mọi trang fanpage, website ngoài địa chỉ này nếu xưng danh Bộ Tài chính đều có thể là giả mạo. Trước đó, ngành thuế và Bộ Tài chính đã nhiều lần phải phát cảnh báo về việc giả mạo văn bản, con dấu, chữ ký của lãnh đạo hoặc lập trang web, fanpage mạo danh để lừa đảo người dân, doanh nghiệp.

Nguyên nhân nhiều người dễ mắc lừa là do tin vào uy tín cơ quan Nhà nước, trong khi đối tượng lừa đảo nhắm đến người ít tiếp xúc công nghệ, khó phát hiện dấu hiệu giả mạo. Chúng sử dụng phong bì giống thật, dịch vụ chuyển phát nhanh để tạo áp lực “phải nhận và nộp phí”, khiến người nhận mất cảnh giác. Mạng xã hội lan truyền nhanh hình ảnh, bài viết cảnh báo cũng tạo cảm giác “có thật” khi nhiều người chia sẻ.

Để bảo vệ mình, người dân được khuyến cáo: kiểm tra dấu đỏ, chữ ký, số hiệu văn bản và đơn vị phát hành; đối chiếu với các thông báo chính thức trên website hoặc fanpage chính thức của cơ quan thuế; không thanh toán phí nhận tài liệu nếu nghi ngờ vì cơ quan thuế không yêu cầu nộp phí khi gửi công văn đến người dân qua chuyển phát thương mại; báo ngay cho cơ quan chức năng và yêu cầu đơn vị vận chuyển phối hợp cung cấp thông tin người gửi; tăng cảnh giác với trang giả mạo, chỉ tin các thông tin tài chính, thuế được công bố qua website chính thức, không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP hay chuyển tiền khi có yêu cầu từ các kênh không xác minh được.

Hành vi gửi công văn giả mạo, yêu cầu thu phí 80.000 đồng là thủ đoạn lừa đảo mới, lợi dụng niềm tin của người dân vào cơ quan thuế để trục lợi. Cục Thuế và Bộ Tài chính đã chính thức khẳng định, đây không phải hình thức, văn bản hoặc phương thức gửi nào của ngành thuế. Người dân cần tỉnh táo, không thanh toán nếu gặp tình huống tương tự và chủ động báo cáo cơ quan chức năng để ngăn chặn kịp thời. Đây cũng là lời nhắc nhở mỗi người cần chủ động kiểm chứng thông tin, không vội vàng cung cấp dữ liệu cá nhân hay chuyển tiền khi nhận được yêu cầu bất thường để bảo vệ quyền lợi của mình.

An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang