Phẫn nộ hiệu trưởng cắt xén tiền ăn của trẻ, vô văn hóa với đồng nghiệp

author 09:24 12/04/2015

(VietQ.vn) - Dư luận đang vô cùng phẫn nộ trước vụ việc hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiện Hưng A (xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, Bình Phước) cắt xén tiền ăn của trẻ, ăn chặn tiền công quỹ và thường xuyên xúc phạm đồng nghiệp.

Báo Người Lao Động trích dẫn thông báo của Huyện ủy Bù Đốp, tỉnh Bình Phước về kết quả xác minh đơn tố cáo của giáo viên, theo đó bà Nguyễn Thị Hồng Bốn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiện Hưng A (xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp), đã mắc hàng loạt sai phạm trong quá trình lãnh đạo. Trong đó nghiêm trọng nhất là hành vi cắt xén tiền ăn của học sinh, ăn chặn tiền công quỹ và thường xuyên có lời lẽ xúc phạm, chửi rủa các giáo viên trong trường.

Cụ thể, vào tháng 6/2014, bà Bốn đã tự ý hợp đồng với Công ty TNHH MTV Samaki (trụ sở tại huyện Bù Đốp) về việc xây nhà ăn cho học sinh mà không thông qua chi bộ, hội đồng nhà trường, Công đoàn nhà trường cũng như hội cha mẹ học sinh (HS). Sau khi nhà ăn được đưa vào sử dụng 1 tháng, số lượng HS đăng ký bán trú không như hợp đồng nên công ty giao lại nhà ăn, cơ sở vật chất để nhà trường tự quản lý, tự nấu ăn cho HS.

Học sinh Trường Tiểu học Thiện Hưng A ở Bình Phước bị cắt xén tiền ăn suốt thời gian dài

Học sinh Trường Tiểu học Thiện Hưng A ở Bình Phước bị cắt xén tiền ăn suốt thời gian dài. Ảnh NLĐ

Do bể hợp đồng, bà Bốn đã cùng 3 người trong hội cha mẹ HS tự động cắt xén khẩu phần ăn của học sinh với mức 1.000 đồng/HS/ngày để trả nợ cho Công ty TNHH MTV Samaki. Kinh phí xây dựng nhà ăn gần 300 triệu đồng nhưng nhà trường cung cấp 11 chứng từ lên hơn 322 triệu đồng, không dùng hóa đơn đỏ theo quy định.

Ngoài ra, bà Bốn cùng ban giám hiệu nhà trường còn tự chia nhau 15% số tiền thu từ nhà ngủ HS. Đây là hành vi sai phạm vì nhà ngủ xây trên đất của nhà trường, lợi nhuận thu được phải đưa vào công quỹ, khi chi phải do tập thể quyết định. Theo đó, số tiền bà Bốn cùng 1 hiệu phó được hưởng tuy nhỏ (851.000 đồng/3 tháng/người, còn kế toán và thủ quỹ trên 1,9 triệu đồng/3 tháng/người) nhưng gây bất bình trong CB-CNVC.

Bên cạnh đó, theo đơn tố cáo của giáo viên, bà Bốn thường chửi bới đồng nghiệp bằng những lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa. Qua xác minh cho thấy trong các buổi họp hội đồng và các buổi chào cờ, bà Bốn có những lời lẽ thiếu tế nhị, chưa chuẩn mực và thiếu tôn trọng đồng nghiệp, vi phạm đạo đức nghề nghiệp và không tạo điều kiện cho CB-CNVC ở nhà công vụ trong trường.

Báo chí đã nhiều lần phanh phui các vụ việc nhà trường, giáo viên cắt xén tiền ăn của trẻ

Báo chí đã nhiều lần phanh phui các vụ việc nhà trường, giáo viên cắt xén tiền ăn của trẻ. Ảnh minh họa

Những việc làm sai phạm của bà Bốn đang gây bức xúc lớn trong dư luận tỉnh Bình Phước nói chung và nhân dân cả nước nói riêng, đặc biệt là trong bối cảnh tình trạng cắt xén tiền ăn của học sinh đang trở thành một vấn nạn nghiêm trọng trên cả nước.

Không lâu trước khi hành vi ăn bớt khẩu phần của học sinh của bà Bốn bị phanh phui, vào thời điểm cuối tháng 3/2015, báo Pháp Luật TP. HCM cũng từng đưa tin về việc bà Phạm Thị Hà, Hiệu trưởng trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian đương chức đã cắt xén, “ăn chặn” cả tỉ đồng của học sinh dân tộc thiểu số.

Cụ thể, theo kết luận của Thanh tra Sở GD-ĐT Thanh Hóa, về chế độ học bổng đối với học sinh, theo quy định học sinh được hưởng học bổng chính sách bằng 80% mức lương tối thiểu của nhà nước và được hưởng 12 tháng trong năm, riêng đối với học sinh khối 12, học bổng được cấp theo số tháng thực học tại trường. Nhưng từ năm 2010-2015, trường này chi trả học bổng vượt số lượng được duyệt cho 36 học sinh với số tiền là 345.024.000 đồng.

Hiệu trưởng một trường Thanh Hóa cũng từng cắt xén, 'ăn chặn' cả tỉ đồng của học sinh dân tộc

Hiệu trưởng một trường Thanh Hóa cũng từng cắt xén, 'ăn chặn' cả tỉ đồng của học sinh dân tộc. Ảnh PLO

Về chế độ cho học sinh khá, giỏi. Theo quy định, học sinh nếu học tập và rèn luyện tốt (ở năm học trước đó) được nhà trường thưởng 1 lần/năm, mức thưởng loại khá 400.000 đồng, loại giỏi 600.000 đồng. Tuy nhiên, từ năm học 2009-2014, tổng số học sinh được thưởng là 2.450 lượt em, số tiền chi ra theo quy định là 1.505.800.000 đồng, nhưng nhà trường chỉ chi cho các em số tiền 213.000.000 đồng, số tiền thâm hụt của các em là 842.800.000 đồng.

Theo kết quả thanh tra, số tiền trên 842 triệu đồng trên được nhà trường chi học bổng vượt số lượng được duyệt 345.024.000 đồng; chi cho học sinh đi thăm quan ngoại khóa 254.780.000 đồng; chi học sinh ăn Tết tại trường 142.761.000 đồng và thưởng cho tập thể học sinh xuất sắc, tập thể học sinh tiên tiến, phòng ở kiểu mẫu…

Thêm vào đó, về cấp phát quần áo và bảo hiểm y tế, nhà trường không phát quần áo dài tay, áo nilon đi mưa, áo ấm trong suốt 4 năm học từ 2009 -2013, cũng thời gian này nhà trường không mua bảo hiểm y tế cho học sinh. Đến năm học 2013-2014 nhà trường có mua BHYT cho học sinh, nhưng lại từ kinh phí học sinh đóng góp. Bên cạnh đó, trường này còn sai phạm trong việc chi hỗ trợ học phẩm cho học sinh…

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang