Chặn đứng lô hàng gia cầm Trung Quốc 'khủng' đang tuồn vào nội địa

author 06:00 25/05/2016

(VietQ.vn) - Chỉ trong tháng 5, cơ quan chức năng đã liên tiếp phát hiện và thu giữ số lượng lớn gia cầm Trung Quốc nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chỉ trong tháng 5, tại biên giới các tỉnh phía Bắc, cơ quan chức năng đã liên tiếp phát hiện và thu giữ số lượng lớn gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong ngày 23 và 24/5, Công an (CA) 2 Lạng Sơn và Cao Bằng đã bắt giữ lô hàng chở gần 10 nghìn gia cầm các loại và nửa tấn vịt thương phẩm.

Theo nguồn tin từ báo Công an nhân dân, vào hồi 23h30 ngày 23/5 tại khu vực thôn Bản Dù, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng CA tỉnh Lạng Sơn bắt giữ xe ô tô BKS 12C-03387 vận chuyển số lượng lớn con giống gia cầm không có giấy tờ hợp lệ chứng minh xuất xứ nguồn gốc. Qua kiểm đếm có tổng số là hơn 9.750 con giống gia cầm chủ yếu là gà, vịt và ngỗng con.

Theo như điều tra ban đầu, lái xe kiêm chủ hàng là Trần Văn Bình (43 tuổi), trú tại khối 5 khu đô thị Phú Lộc 4, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn. Người này khai nhận toàn bộ số con giống trên được thu mua từ bên kia biên giới Trung Quốc, sau đó theo đường mòn nhập lậu vào Việt Nam và từ đây tiếp tục dùng xe ô tô để vận chuyển sâu vào các tỉnh nội địa tiêu thụ.

Gia cầm Trung Quốc nhập lậu do CA tỉnh Lạng Sơn bắt giữ

 Gia cầm Trung Quốc nhập lậu do CA tỉnh Lạng Sơn bắt giữ

PV của báo Hải Quan cho biết, trong ngày 24/5, lãnh đạo Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Cao Bằng) cho hay, liên tiếp trong tháng 5 này, Hải quan Cao Bằng đã bắt giữ 2 vụ nhập lậu vịt thương phẩm từ Trung Quốc với tổng trọng lượng gần 500 kg.

Gần đây nhất, vào lúc 3h ngày 20/5, tại khu vực biên giới huyện Trà Lĩnh, (Cao Bằng), Đội Kiểm soát Hải quan Cao Bằng phát hiện ông Nguyễn Văn Quân (trú tại thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh) đang có hành vi vận chuyển lậu 110 kg vịt thương phẩm từ Trung Quốc về Cao Bằng. Làm việc với lực lượng Hải quan ông Quân khai nhận vận chuyển lậu vịt thương phẩm từ Trung Quốc vào TP. Cao Bằng để tiêu thụ.

Trước đó, cũng tại biên giới Trà Lĩnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh (Cục Hải quan Cao Bằng) phối hợp với Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh bắt giữ 354 kg vịt thương phẩm nhập lậu từ Trung Quốc.

Vào vào ngày 9/5, lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới thuộc địa phận xóm Bản Hía, thị trấn Hùng Quốc (Trà Lĩnh) và phát hiện ông Nguyễn Văn Kỳ (trú tại, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh) vận chuyển lậu số vịt thương phẩm đông lạnh do Trung Quốc sản xuất nêu trên qua mốc 739/2.

Hoảng hồn đồ uống vỉa hè ngon - rẻ - bẩn khắp phố phường(VietQ.vn) - Nước mía, trà đá – thứ đồ uống vỉa hè được nhiều người ưa thích, vừa nhanh, rẻ lại khá ngon. Tuy nhiên chất lượng thế nào thì còn phải xem xét lại.

Thu Thảo (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang