Ryan Giggs - danh thủ lẫy lừng của M.U với ước mơ đưa Việt Nam tham dự World Cup 2030

author 05:58 21/11/2017

(VietQ.vn) - Tuyển thủ lừng danh của M.U đã chính thức làm việc tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF với quyết tâm đưa Việt Nam tham dự World Cup năm 2030.

Sự kiện: World Cup 2018

Ryan Giggs – cầu thủ vĩ đại bậc nhất của M.U

Ngày 20/11 vừa qua, Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF thuộc Tập đoàn Vingroup đã chính thức khánh thành cơ sở mới tại Hưng Yên. Đồng thời, chính thức bổ nhiệm danh thủ bóng đá thế giới Ryan Giggs – cựu đội trưởng của CLB Manchester United vào vị trí Giám đốc Bóng đá của Trung tâm. Mặc dù phía Vingroup chưa đưa ra con số cụ thể nhưng theo bình luận trên tờ VietnamFinance, mức lương của Giggs được dự đoán không dưới 3 tỷ đồng/tháng.

Đối với người hâm mộ thế giới nói chung và CLB M.U nói riêng, Ryan Giggs là nhân vật không hề xa lạ và từng được mệnh danh là anh cả của “thế hệ vàng năm 1992” của câu lạc bộ này.

Ryan Giggs đã có mặt trong đội hình 1 của Manchester United và cống hiến toàn bộ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình cho câu lạc bộ này kể từ năm 1990 (thời điểm cầu thủ này đặt bút ký hợp đồng với đội trẻ của MU). Năm 17 tuổi, Giggs có trận ra mắt trong màu áo MU và hai tháng sau đã ghi bàn thắng giúp MU đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Old Trafford.

Ryan Giggs là danh thủ tài năng và được ví như thế hệ vàng của M.U. Ảnh: Lichthidau.com 

Con đường đi lên của Giggs mở ra dần khi lần lượt ghi danh thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá xứ Wales góp mặt trong đội hình đội tuyển quốc gia rồi có những danh hiệu đầu tiên trong màu áo Qủy đỏ khi MU đánh bại Red Star Belgrade và dành chiếc cúp UEFA Super Cup. Sau đó là góp phần giúp MU đoạt League cup và trở thành cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm do PFA bầu chọn.

Cú đúp danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm đạt được năm 1993 đã giúp Giggs ghi danh thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh đoạt danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm lần thứ 2 liên tiếp.

Rồi thì, Giggs cùng đồng đội đã lần lượt mang về các cúp Premier League và cúp FA lần đầu tiên trong lịch sử MU….

Sự nghiệp đang thăng hoa thì Giggs gặp phải chấn thương gân khoeo, buộc Giggs phải ngồi ngoài sân cỏ 6 tuần liền và MU đã đắng cay với mùa giải năm 1998 kết thúc trắng tay.

Trở lại sân cỏ sau chấn thương, Giggs lại ghi danh bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử cúp FA vào lưới Arsenal. Cùng MU đoạt cú "ăn 3" lịch sử: Champions League, Premiership và cúp FA.

Kiếm bộn tiền ngay khi còn thi đấu

Cống hiến hết mình cho MU và góp phần mang về cho MU hàng loạt cúp danh dự và những gì Giggs nhận lại được cũng khiến nhiều người ước ao. Hồi năm 2001, lần đầu tiên lương của Giggs tại Manchester United (MU) được công chúng biết đến rộng rãi khi anh ký hợp đồng gia hạn thêm 5 năm làm việc với MU. Mức lương Giggs nhận được trong bản hợp đồng năm 2001 khi anh mới ở tuổi 28 là 50.000 bảng/tuần.

Hồi năm 2010, Al Ahli, một trong những câu lạc bộ giàu có nhất giải vô địch UAE, đang ấp ủ hi vọng có được Ryan Giggs. “Đại gia” này sẵn sàng chi mức lương 200.000 bảng/tuần để thuyết phục Giggs tới Trung Đông thi đấu.

Tuy vậy, Giggs vẫn tiếp tục khoác áo MU. Tính tới trận chung kết UEFA Champions League 2008, Giggs đã khoác áo “Quỷ Đỏ” 758 trận thi đấu, trở thành người từng khoác áo "Quỷ đỏ" nhiều lần nhất trong lịch sử, vượt qua kỷ lục của huyền thoại Bobby Charlton.

Kể từ khi còn là cầu thủ, Ryan Giggs đã giúp M.U đạt nhiều danh hiệu. Chính vì vậy, mức lương của anh cũng là con số "khủng". Ảnh: CafeF 

Ngày 16/ 5/2009, Giggs trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên có được 11 danh hiệu cùng câu lạc bộ. Năm 2012, ông tham gia 900 trận trên mọi đấu trường cho MU và ghi được 163 bàn thắng. Với tổng số trận đấu tham gia ngày càng nhiều và số bàn thắng đạt kỷ lục, Ryan Giggs thực sự là một huyền thoại trong làng bóng đá.

Từng được đôn lên làm HLV tạm quyền của Manchester United thay thế cho David Moyes sau những thành tích bết bát. Đầu năm 2016, ông chính thức chia tay Man Utd sau 29 năm gắn bó (1987-2016) để đi tìm sự nghiệp huấn luyện tại CLB mới. Tháng 11 năm 2017, Giggs đạt thỏa thuận tư vấn với PVF và  chức danh giám đốc chính thức được trao cho Giggs vào hôm nay, 20/11.

Giấc mơ giúp Việt Nam tham dự World Cup 2030

Cũng tại lễ bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc bóng đá PVF và khánh thành Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, huyền thoại Ryan Giggs của Man United đã tỏ ra vô cùng hào hứng khi được làm việc tại Việt Nam.

Huyền thoại của Quỷ đỏ khẳng định: "Tôi khẳng định Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF có nhiều khía cạnh còn tốt hơn cả trung tâm Carrington của Man United.

Đến với Trung tâm tung tâm đào tạo PVF, tôi hy vọng có thể mang hết kinh nghiệm trong hơn 20 năm thi đấu đỉnh cao của mình để cống hiến cho các cầu thủ trẻ tại Việt Nam".

Huyền thoại của Man United tiếp tục khẳng định: "Tôi và Scholes sẽ cố gắng hết sức mình để hỗ trợ các cầu thủ trẻ, và để các tài năng của Việt Nam có thể được huấn luyện ở nước ngoài".

Ryan Giggs tự tin sẽ đưa Việt Nam tham dự World Cup 2030. Ảnh: Soha/Trí thức trẻ 

Khi được hỏi liệu mô hình đào tạo hiện đại của PVF có được mở rộng ở phạm vi Đông Nam Á hay không, đại diện của PVF đã tiết lộ:

"Chúng tôi không mở rộng ở phạm vi Đông Nam Á mà chỉ mở rộng tại Việt Nam. Chúng tôi muốn đưa tất cả các tài năng trẻ trên thế giới đến với PVF để hiện thực hóa giấc mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp".

Chia sẻ về nhiệm vụ trong thời gian tới, Giggs nói: "Đối với các cầu thủ trẻ, điều quan trọng là chúng ta nhìn thấy tiềm năng của họ và giúp họ đạt được đến tiềm năng đó. Tôi cùng với các cộng sự sẽ thiết kế một kế hoạch dài hơi để đào tạo các cầu thủ trẻ. Họ cần có những HLV tốt, chế độ dinh dưỡng và tập luyện hợp lý, cũng như khát khao chiến thắng.

Tôi đã trải qua 25 năm thi đấu và 2 năm làm việc trong hệ thống quản lý ở Man Utd. Tôi sẽ mang những kinh nghiệm đó đến đây để tạo ra con đường có thể đưa các cầu thủ trẻ đến với ước vọng của mình, cũng như giúp PVF đạt mục tiêu - đó là tạo ra những nhân tố có thể góp sức giúp đội tuyển quốc gia Việt Nam giành vé dự World Cup 2030. Dĩ nhiên đó không phải là con đường dễ dàng. Nhưng chúng ta phải có ước mơ. Tôi từng ước mơ được thi đấu cho Man Utd và tôi đã đạt được điều đó. Hôm nay, tôi có mặt ở đây chính là để giúp các bạn đạt được ước mơ của mình".

Bảo Lâm (T/h)

Ryan Giggs vào vị trí Giám đốc Bóng đá của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF(VietQ.vn) - Ngày 20/11, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF thuộc Tập đoàn Vingroup sẽ chính thức khánh thành cơ sở mới tại Hưng Yên với những trận đấu giao hữu quốc tế giữa 4 đội U15 của các CLB đến từ các giải vô địch quốc gia ở ba châu lục và chủ nhà PVF.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang