Chặn đứng xe khách vận chuyển nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối

author 16:40 12/05/2020

(VietQ.vn) - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn một xe khách chở gần 1,5 tấn thực phẩm bẩn đang di chuyển từ Quốc lộ 1A theo hướng Bắc- Nam.

Theo tin tức từ Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, mới đây tại thị trấn Cẩm Xuyên, Phòng Cảnh sát môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 17B-01869, do lái xe Nguyễn Anh Trịnh (sinh năm 1976, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) điều khiển đang di chuyển trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

 Toàn bộ số thực phẩm có dấu hiệu vi phạm bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh thu giữ. Ảnh: D. Hưng

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô trên đang vận chuyển 9 thùng xốp chứa 800 kg cá thể chó đã được ướp đá lạnh và nội tạng động vật bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Anh Trịnh và phụ xe không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào liên quan. Hiện lực lượng chức năng đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tương tự, tại Km 417 Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô khách giường nằm mang biển kiểm soát 51B-28487 do lái xe Đinh Minh Hiệu (sinh năm 1978, trú tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển.

Thu mua lượng lớn đường cát không rõ nguồn gốc xuất xứ tuồn ra thị trường(VietQ.vn) - Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7 tỉnh Bình Phước vừa phát hiện xử lý 1.650 kg đường cát nhập lậu tại khu chợ Chơn Thành.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe vận chuyển 630 kg sản phẩm động vật (chủ yếu thịt chó, mèo và nội tạng) đã qua sơ chế, bốc mùi hôi thối. Tất cả số sản phẩm động vật nói trên đều không có giấy tờ kiểm dịch chứng minh rõ nguồn gốc.

Lái xe Đinh Minh Hiệu khai nhận, số sản phẩm động vật nói trên được vận chuyển từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tiêu thụ. Hiện sản phẩm động vật nói trên đã được bàn giao cho Trạm Thú y Diễn Châu để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

An Dương 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang