Chi tiết lịch nghỉ Tết nguyên đán Ất Mùi 2015

author 17:07 26/01/2015

(VietQ.vn) - So với lịch nghỉ Tết 9 ngày của cán bộ công chức đã được Thủ tướng phê duyệt, học sinh Hà Nội được nghỉ hơn một ngày.

Tết Nguyên đán Ất Mùi: Công chức, sinh viên, người lao động nghỉ 9 ngày

Ngày 1/12, Thủ tướng đã thống nhất với đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày, cụ thể, công chức, viên chức sẽ nghỉ từ ngày 15/2 đến hết ngày 23/2 (tức là từ 27 Tết đến hết mùng 5 Tết). 9 ngày nghỉ của dịp này bao gồm 4 ngày cuối năm Giáp Ngọ và 5 ngày đầu năm Ất Mùi. Người lao động sẽ đi làm bù vào thứ bảy (14/2) để nghỉ thứ hai (16/2). Theo đó, học sinh và sinh viên cũng sẽ được nghỉ theo lịch của cán bộ, công nhân, viên chức.

Tại dự thảo tờ trình Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, trong năm 2015, dịp nghỉ Tết dương lịch, Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế lao động 1/5 có tình huống 1 ngày làm việc xen kẽ giữa các ngày nghỉ.

Lịch nghỉ tết nguyên đán ất mùi 2015

Như vậy, dịp nghỉ Tết âm lịch, công chức, viên chức và học sinh sinh viên sẽ nghỉ liền từ ngày 15/02/2015 đến hết ngày 23/02/2015 (tức là từ 27 tháng chạp năm Giáp Ngọ đến hết mùng 5 tháng giêng năm Ất Mùi). Tổng số ngày nghỉ của dịp này là 9 ngày nghỉ liên tục với 4 ngày cuối năm Giáp Ngọ và 5 ngày đầu năm Ất Mùi.

Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các cơ quan thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí cán bộ, công chức trực nghỉ các dịp lễ để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhân dân và triển khai nghiêm túc việc làm bù.

Tết Nguyên đán Ất Mùi: Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết 10 ngày

So với lịch nghỉ Tết 9 ngày của cán bộ công chức đã được Thủ tướng phê duyệt, học sinh Hà Nội được nghỉ hơn một ngày.Chiều 22/1, Văn phòng UBND TP Hà Nội cho hay thành phố đã đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc nghỉ Tết Ất Mùi 2015 của ngành giáo dục.Cụ thể, đối với cán bộ, giáo viên, học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp, Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn sẽ được nghỉ Tết từ ngày 14/2 (thứ bảy) đến 23/2 (thứ hai), tổng cộng 10 ngày.

Cán bộ, giáo viên, học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp được nghỉ Tết từ ngày 9/2 đến hết 23/2, tổng cộng 15 ngày. Đối với cán bộ, công chức của Sở, Phòng Giáo dục & Đào tạo các quận, huyện, thị xã được nghỉ từ 15/2 đến hết ngày 23/2, tổng cộng 9 ngày. Người lao động phải đi làm bù vào ngày 14/2 để nghỉ ngày 16/2.

Tại TP HCM, học sinh được nghỉ tết 11 ngày. 

Thanh Bình

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang