Chiến sự Syria mới nhất hôm nay ngày 3/11: Đàm phán hòa bình Syria bị trì hoãn vô thời hạn

authorHòa Dương 07:04 03/11/2016

(VietQ.vn) - Chiến sự Syria mới nhất hôm nay 3/11: Nga: Đàm phán hòa bình Syria bị trì hoãn vô thời hạn; Tổng thống Syria Assad sẽ cầm quyền đến năm 2021;...

Sự kiện: Cập nhật tình hình Syria mới nhất

Tổng thống Syria Assad sẽ cầm quyền đến năm 2021

Theo những tin tức mới nhất về chiến sự Syria mới nhất hôm nay trên báo Pháp luật TP. Hồ Chí MinhTổng thống Syria Assad khẳng định sẽ không thay đổi chính trị, cầm quyền ít nhất đến năm 2021, không biến Syria thành đất nước bù nhìn.

Trong một diễn biến khá bất ngờ, tối 31-10, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã hoan nghênh một nhóm hàng chục nhà báo phương Tây, trong đó phần lớn là nhà báo Anh và Mỹ, cùng nhiều nhà phân tích chính sách phương Tây đến dinh tổng thống và trả lời phỏng vấn. Trong số các nhà báo có nhà báo Anne Barnard của báo New York Times (Mỹ).

Trong một bài viết ngày 1/11, nhà báo Barnard nhận xét đây là một cuộc gặp kỳ lạ nhất trong nhiều năm theo đuổi đưa tin về sự tàn phá và khốc liệt của cuộc nội chiến Syria. Hình ảnh ông Assad lại bình tĩnh và an toàn trong dinh tổng thống trái ngược với hình ảnh hàng trăm ngàn người dân Syria đang phải chịu cảnh khốn khổ vì cuộc chiến.

Nhóm nhà báo và các nhà phân tích chính sách không phải chịu kiểm soát an ninh trước khi gặp Tổng thống Assad.

Chiến sự Syria hôm nay đề cập đến việc Tổng thống Syria Assad: Sẽ cầm quyền đến năm 2021.  Ảnh: SANA

Chiến sự Syria hôm nay đề cập đến việc Tổng thống Syria Assad sẽ cầm quyền đến năm 2021. Ảnh: SANA

Ông Assad mặc đồ vest màu tối, mang cà vạt hiệu Windsor, tỏ ra tự tin và thân thiện khi hướng dẫn các nhà báo và các nhà phân tích chính sách vào một phòng họp lát gỗ rất trang nhã mà ông tự hào là công trình xây dựng của người Syria.

“Tôi luôn xuất hiện trên đầu các bảng tin như một tổng thống tệ hại, một kẻ xấu, một kẻ bất lương đi giết những người tốt. Quý vị chắc cũng biết những thông tin này rồi. Lý do thật sự của những thông tin này là nhằm lật đổ chính phủ Syria. Chính phủ Syria không phù hợp với các tiêu chuẩn của Mỹ.” ông Assad nói với các nhà báo.

Ông Assad bác bỏ khả năng thay đổi chính trị, tuyên bố ông có kế hoạch sẽ ngồi ghế tổng thống ít nhất đến hết nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2021 (mỗi nhiệm kỳ kéo dài bảy năm).

Ông Assad khẳng định sẽ chiến đấu hết sức để gìn giữ thể chế quốc gia, chỉ trích sự can thiệp của phương Tây “Chính phủ Syria tốt hay xấu thì quý vị cũng không có nhiệm vụ thay đổi nó”.

Về thương vong dân thường, ông Assad chỉ trích phương Tây chỉ biết quy lỗi cho chính phủ Syria chứ chưa hề thấy nói về tội ác chiến tranh của phe đối lập.

Các nhà báo chất vấn ông Assad về thực tế máy bay quân đội Syria không kích bừa bãi vào các khu vực đông dân cư do phe nổi dậy kiểm soát gây thương vong lớn cho dân thường, về việc phong tỏa các địa phương để dân thường chết đói, về việc giam giữ hàng ngàn dân thường Syria không qua xét xử.

“Giả sử các cáo buộc này là đúng và vị tổng thống này giết dân của mình, thế giới tự do và phương Tây đang giúp đỡ người dân Syria. Sau năm năm rưỡi, ai đã ủng hộ tôi? Làm sao tôi có thể là một tổng thống nếu người dân không ủng hộ tôi?” ông Assad trả lời bằng tiếng Anh.

Ông Assad cười nhẹ và tiếp “Đây là chuyện phi thực tế”.

Ông Assad thừa nhận những người ủng hộ ông có thể không hẳn hài lòng với những chính sách của ông nhưng cái mà họ sợ hơn là chính phủ thay thế sẽ cực đoan, hoặc sẽ khiến đất nước sụp đổ.

“Họ biết được giá trị của quốc gia.” Theo ông Assad, chính cuộc chiến đã làm tăng sự ủng hộ của quan chức và người dân Syria với ông.

Nga: Đàm phán hòa bình Syria bị trì hoãn vô thời hạn

Theo những tin tức mới nhất về chiến sự Syria mới nhất hôm nay trên báo điện tử Đài Tiếng nói Việt NamNga cho rằng, bạo lực do phiến quân nổi dậy gây ra chính là nguyên nhân khiến triển vọng hòa bình cho Syria ngày càng xa vời.

Reuters ngày 1/11 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng, việc phương Tây không thể kiềm chế tình trạng bạo lực do phiến quân nổi dậy gây ra bất chấp việc Nga dừng không kích ở Aleppo đã làm trì hoãn việc nối lại tiến trình đàm phán hòa bình ở Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói: “Những diễn biến này khiến cho triển vọng khởi đầu của một quá trình đàm phán nhằm mang lại cuộc sống bình yên cho người dân Syria bị trì hoãn vô thời hạn”.

Trong tuyên bố phát trên truyền hình Nga, ông Shoigu cho rằng, phương Tây phải chịu trách nhiệm trước tình trạng bạo lực không có lối thoát hiện nay ở Syria.

Nga cho rằng, phương Tây đang phá hoại hòa bình Syria bất chấp thiện chí từ phía Nga. Ảnh: AP

Nga cho rằng, phương Tây đang phá hoại hòa bình Syria bất chấp thiện chí từ phía Nga. Ảnh: AP

“Đã đến lúc các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi xác định những người mà họ chiến đấu chống lại: hoặc là những kẻ khủng bố hoặc là Nga. Có lẽ họ (phương Tây) đã lãng quên những người vô tội bị khủng bố sát hại ở Bỉ, ở Pháp, ở Ai Cập và những nơi khác nữa”, ông Shoigu nói.

Theo ông Shoigu, để tiêu diệt khủng bố ở Syria, các bên phải cùng nhau phối hợp hành động thay vì “ngáng chân” nhau như hiện nay. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cảnh báo, chính việc thiếu thống nhất trong hành động là kẽ hở để khủng bố khai thác, phản đòn.

Cũng trong tuyên bố ngày 1/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cáo buộc lực lượng nổi dậy Syria nã pháo dữ dội vào nhiều khu dân cư ở thành phố Aleppo làm nhiều dân thường thiệt mạng.

Bộ trưởng Shoigu nói rằng, hàng nghìn tay súng phiến quân cùng xe tăng và xe bọc thép đã tấn công nhiều khu dân cư, trường học và bệnh viện tại các khu vực do Chính phủ Syria kiểm soát ở Aleppo.

Thỏa thuận ngừng bắn mới nhất tại Syria do Nga và Mỹ làm trung gian hồi đầu tháng 9/2016 vừa qua đã nhanh chóng đổ vỡ khi các bên liên quan tố cáo nhau vi phạm. Ngay sau đó Nga và quân đội chính phủ Syria đã đẩy mạnh chiến dịch không kích tại thành phố Aleppo, tiêu diệt các phần tử chống đối và khủng bố.

Mới đây hôm 29/10, Nga tuyên bố sẵn sàng phối hợp hành động với các đối tác, kể cả Mỹ trên tất cả các phương diện nhằm sớm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria. Tuy nhiên, Nga nhấn mạnh rằng, sự hợp tác này chỉ có thể được tiến hành trên cơ sở bình đẳng và các bên tuân thủ những nguyên tắc chung, thể hiện tinh thần trách nhiệm với những cam kết của mình.

Người thứ 2 trúng xổ số kiểu Mỹ giải độc đắc gần 65 tỷ đồng(VietQ.vn) - Công ty xổ số điện toán Việt Nam đã xác định 1 vé trúng thưởng giải đặc biệt Mega 6/45(giải Jackpot) trị giá gần 65 tỷ đồng trong kỳ quay thưởng 46.

Đội tàu chiến Nga đến Địa Trung Hải tham gia chống khủng bố ở Syria

Theo những tin tức mới nhất về chiến sự Syria mới nhất hôm nay trên báo Lao Động, một đội tàu chiến do tàu sân bay Kuznetsov của Hải quân Nga dẫn đầu đã đến Địa Trung Hải tham gia hoạt động chống khủng bố của Nga ở Syria.

Hôm 1/11, Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn phim về nhóm tàu chiến này, trong đó có cả tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Pyotr Veliky.

Theo bộ này, các tàu nêu trên sẽ tham gia nhóm hải quân của Nga tiến hành chiến dịch chống khủng bố ở phía đông Địa Trung Hải.

Hình ảnh từ đoạn phim của Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy 1 chiếc trực thăng quân sự Ka-27 đang cất cánh từ tàu sân bay ở Địa Trung Hải

Hình ảnh từ đoạn phim của Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy 1 chiếc trực thăng quân sự Ka-27 đang cất cánh từ tàu sân bay ở Địa Trung Hải 

Trong đoạn phim mà Bộ Quốc phòng công bố, một chiếc trực thăng Ka-27 và 2 máy bay MiG-29 và Sukhoi Su-33 đóng trên tàu sân bay đang cất cánh và hạ cánh từ tàu này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu lưu ý rằng, Máxcơva khá ngạc nhiên khi một số quốc gia từ chối cho tàu chiến Nga cập cảng của họ trong khi các tàu này đang trên đường đến Địa Trung Hải.

Ông Shoigu cũng nhấn mạnh, các đối tác phương Tây của Nga cần xác định rõ ràng ai là người họ đang thực sự chiến đấu: Những kẻ khủng bố hay Nga.

Trên đường đến Địa Trung Hải, các tàu chiến của Nga đã bị các tàu của Anh, Na Uy và Hà Lan giám sát.

Hòa Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang