Chùa Ba Vàng chuẩn bị 2 vạn suất cơm chay miễn phí đãi khách
Dân kêu trời về Yên Tử, lãnh đạo Quảng Ninh kiểm tra có thấy gì không?
Nhà sư đến Yên Tử khất thực được đối đãi như ‘khách VIP’
Ngôi chùa có chính điện lớn nhất VN và sự tích giếng thần không bao giờ hết nước
Lạ lùng những chiếc xe quá tải có thể "tàng hình" trong mắt CSGT Quảng Ninh
Đường Vàng Danh – cảng Điền Công: Vì sao nhiều chỗ mới sửa xong đã hỏng?
Chùa Ba Vàng còn có tên là Bảo Quang Tự, được xây dựng năm Ất Dậu 1706, triều Lê Dụ Tông. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, chùa gốc hiện không còn.
Năm 1988, chùa được trùng tu tôn tạo bằng gỗ. Năm 1993 chùa được xây dựng lại để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo và tín ngưỡng của nhân dân địa phương.
Chùa Ba Vàng giờ là điểm đến du lịch tâm linh hấp dẫn
Đầu năm 2014, Chùa Ba Vàng khánh thành Ngôi Đại hùng bảo điện và trở thành ngôi chùa có chính điện trên núi lớn nhất Việt Nam. Hiện chùa còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị về lịch sử và văn hoá nghệ thuật với những di vật được tìm thấy bằng đá, gốm sứ có niên đại từ thế kỷ XIII, XIV.
Phát cơm chay miễn phí cho du khách. Ảnh Phạm Tăng
Hội Xuân chùa Ba Vàng là một trong những lễ hội lớn của thành phố Uông Bí dịp đầu xuân mới với các hoạt động chúc phúc đầu năm, thả chim phóng sinh và các chương trình biểu diễn nghệ thuật.
Đặc biệt, nhân ngày khai hội, chùa Ba Vàng đã chuẩn bị 2 vạn suất cơm chay miễn phí để đãi khách.
Hoàng Nguyên