Chuyên gia cảnh báo về chất gây ung thư trong các sản phẩm đồ chơi nhái

author 16:43 17/07/2025

(VietQ.vn) - Các phiên bản nhái của Brainrot hay Baby Three là những món đồ chơi 'hot' đang khiến trẻ em mê mẩn lại ẩn chứa nhiều hiểm họa nghiêm trọng đến sức khỏe trẻ em hàng ngày.

Những món đồ ngộ nghĩnh lấy cảm hứng từ vũ trụ Brainrot hay các con búp bê Baby Three đang là “cơn sốt” mới trên thị trường đồ chơi trẻ em. Từ các nhân vật có tên gọi lạ tai như Tung Tung Tung Sahur, Tralalero Tralal… đến thú nhồi bông, mô hình nhựa đều đang mạnh mẽ chiếm lĩnh thị trường với mẫu mã bắt mắt. Trẻ nhỏ thi nhau sưu tầm các nhân vật yêu thích, phụ huynh cũng tìm mua những món đồ chơi này để chiều lòng con.

Với chủng loại đa dạng, tuy nhiên, để mua các mô hình chính hãng, chất lượng thường có giá khá cao, trong khi trẻ nhỏ lại muốn sưu tầm nhiều mẫu khác nhau, việc tìm mua những sản phẩm nhái, tương tự được nhiều bố mẹ tìm mua. Và không khó để tìm kiếm các mô hình đó tại các cửa hàng đồ chơi hay sạp bán hàng gần trường học với mức giá rẻ hơn rất nhiều với đồ chơi thật. Nhưng, ít ai biết rằng, việc mua đồ chơi nhái, giá rẻ lại đang âm thầm “rước họa vào than” với sức khỏe con trẻ.

Theo Tiến sỹ Vũ Thị Tần, giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, những món đồ chơi không rõ nguồn gốc có thể chứa các chất độc hại, thậm chí chất gây ung thư. Trẻ tiếp xúc thường xuyên với sản phẩm kém chất lượng có thể nhận hậu quả nghiêm trọng mà không phải phụ huynh nào cũng nhận thức được.

 Các mô hình đồ chơi Brainrot đang được nhiều trẻ em thích thú nhưng lại âm thầm gây hại cho sức khỏe

Một trong những mối nguy lớn nhất là formaldehyde, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi thường có trong các loại nhựa tái chế, vải và nhồi bông không đạt chuẩn.

Formaldehyde là chất kích ứng mạnh đối với mắt, da và hệ hô hấp. Khi nồng độ trong không khí vượt quá 0,1 phần triệu (ppm), người tiếp xúc có thể bị chảy nước mắt, nóng rát ở mắt, mũi, họng, ho, thở khò khè, buồn nôn và kích ứng da. Nếu có mặt trong mỹ phẩm hoặc kem dưỡng, formaldehyde có thể gây viêm da tiếp xúc dị ứng, biểu hiện bằng phát ban, ngứa và thậm chí nổi mụn nước.

Formaldehyde từ lâu đã bị Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào nhóm 1 – các chất gây ung thư ở người. Từ năm 2004, formaldehyde được xác định có mối liên hệ trực tiếp với các loại ung thư ở trẻ em. Về lâu dài, formaldehyde không chỉ gây kích ứng mà còn được xác định là chất có khả năng gây ung thư. Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) trực thuộc WHO đã xếp formaldehyde vào nhóm “chất gây ung thư cho con người”, với bằng chứng rõ ràng về liên quan đến ung thư hầu họng và bệnh bạch cầu.

Riêng với gấu bông - món đồ chơi thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với da trẻ nhỏ - mối nguy càng lớn. Việc tiếp xúc lâu dài không chỉ gây dị ứng mà còn dẫn đến các vấn đề hô hấp hoặc tiêu hóa, nhất là khi trẻ có thói quen ngậm đồ chơi. Chưa kể, nguy cơ lây nhiễm chéo cũng tăng cao khi nhiều trẻ cùng chơi chung.

“Trẻ em có hệ miễn dịch và làn da mỏng manh hơn người lớn rất nhiều. Nếu tiếp xúc thường xuyên với formaldehyde qua các món đồ chơi không rõ nguồn gốc, tổn thương lâu dài là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Cơ thể trẻ dễ bị tác động bởi các hóa chất độc hại trong thời gian dài mà không bộc lộ triệu chứng ngay lập tức. Đây là lý do khiến nhiều phụ huynh chủ quan khi lựa chọn đồ chơi cho con", TS Tần chia sẻ.

Theo TS Vũ Thị Tần, các bậc cha mẹ nên ưu tiên chọn đồ chơi làm từ nhựa ABS nguyên sinh, loại nhựa an toàn, bền, không chứa chất gây ung thư. Hãy tránh những sản phẩm có mùi nhựa nồng, sắc sảo hoặc màu sắc quá rực rỡ bởi đó có thể là dấu hiệu của nhựa tái chế, phẩm màu công nghiệp và hóa chất độc hại.

Đối với thú nhồi bông và các sản phẩm chứa vải, cha mẹ cũng cần cẩn trọng. Formaldehyde thường được sử dụng trong ngành dệt may để giữ cho sản phẩm không nhăn, chống ẩm mốc khi vận chuyển hoặc trưng bày lâu ngày. Những chất này dễ tồn dư trong vải vóc và gây kích ứng da, kích ứng đường hô hấp khi trẻ tiếp xúc lâu dài.

Mặt khác, nhằm bảo vệ trẻ an toàn, luôn giặt sạch quần áo mới, gấu bông mới trước khi cho trẻ sử dụng. Đây là bước đơn giản nhưng hiệu quả trong việc loại bỏ hóa chất tồn dư mà nhiều phụ huynh bỏ qua vì nghĩ "hàng mới thì sạch".

Khi mua đồ chơi, cha mẹ đừng chỉ nhìn vào hình dáng hoặc trào lưu mà hãy đọc kỹ nhãn mác, kiểm tra xuất xứ, chất liệu và ưu tiên những sản phẩm có chứng nhận an toàn từ các cơ quan uy tín.

Bảo Linh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang