CSGT truy bắt chiếc xe máy chạy bạt mạng từ vùng biên về

author 17:09 17/12/2015

(VietQ.vn) - Phát hiện chiếc xe máy có biểu hiện bất thường, lực lượng CSGT tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức truy đổi người đàn ông này.

Vào khoảng 20h45, ngày 16/12, tổ công tác Đội TTKS số 1 (Phòng CSGT Lạng Sơn) do Thượng úy Hoàng Công Chuyền làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại Km 14 QL1A (thuộc địa phận xã Hoàng Đồng – TP. Lạng Sơn) đã nhanh trí bắt gọn đối tượng vận chuyển lô hàng lậu gồm nhiều phụ kiện điện thoại và loa điện tử không rõ nguồn gốc.

Theo đó, vào thời điệm trên, khi tổ công tác đang triển khai kế hoạch kiểm soát, xử lý nồng độ cồn vào bảo đảm ATGT trên tuyến QL1A thì phát hiện một người đàn ông điều khiển chiếc xe máy BKS: 12F3 – 3957 chở nhiều bao tải dứa đựng hàng hóa chạy theo hướng Đồng Đăng – TP. Lạng Sơn.

CSGT truy đuổi xe máy chở hàng lậuLực lượng CSGT tỉnh Lạng Sơn truy đuổi và bắt giữ được đối tượng chở hàng lậu từ vùng biên về tiêu thụ

Lúc này, người điều khiển phương tiện lợi dụng trời tối cùng mưa phùn, gió lạnh đã tăng ga bỏ chạy hòng vượt qua chốt kiểm tra của tổ công tác. Nghi ngờ đối tượng vận chuyển hàng lậu từ vùng biên, tổ công tác đã nhanh chóng bố trí lực lượng và sử dụng xe công vụ truy bắt.

Sau một hồi lạng lách, vượt qua các xe tải lớn nhằm “cắt đuôi” lực lượng chức năng, đối tượng đã phải dừng xe và bị bắt quả tang vận chuyển hàng lậu.

Qua công tác kiểm tra sơ bộ ngay tại hiện trường, đối tượng được xác định là Phạm Văn Thuân (SN 1969, trú tại số nhà 5, ngõ 7, đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đang trên đường vận chuyển lô hàng phụ kiện điện thoại, loa điện tử và một số phụ kiện khác không có hóa đơn, không rõ nguồn gốc.

 CSGT truy đuổi xe máy chở hàng lậuCơ quan chức năng kiểm đếm số hàng hóa của đối tượng Phạm Văn Thuân

Ngay lập tức, tổ công tác đã bàn giao đối tượng Thuân cùng lô hàng trên cho Đội QLTT số 1 (thuộc Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn) để thống kê số lượng hàng hóa, định giá và xử lý theo pháp luật. Sau khi bắt gọn đối tượng vận chuyển hàng lậu, lực lượng CSGT đã ban giao cho cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

H. Sơn


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang