Cứ ngày đầu tháng là đi ném mắm tôm vào nhà con nợ

author 16:07 19/09/2015

(VietQ.vn) - Nhiều tháng nay, cứ vào ngày mùng Một hàng tháng là một nhóm đối tượng tại huyện Gia Lâm lại ném chất thải dầu luyn, mắm tôm vào nhà con nợ để tạo sức ép.

Ngày 19/9, Đại tá An Thanh Bình – Trưởng Công an huyện Gia Lâm cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng cùng trú tại huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội là Nguyễn Phú Tuấn (31 tuổi), Phan Văn Thanh (24 tuổi) Trần Cao Dũng (36 tuổi) và Thạch Văn Minh (32 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi ném chất bẩn gồm dầu luyn, mắm tôm vào nhà ông T.H.N. ở xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm).

Theo thông tin ban đầu, nhiều tháng qua, cứ vào ngày đầu tháng Âm lịch, gia đình ông N. thường bị tấn công bằng chất bẩn là dầu luyn và mắm tôm. Quá bức xúc trước việc làm của những kẻ lạ mặt, gia đình ông N. đã trình báo sự việc lên Công an huyện Gia Lâm.

Chất thải bẩn được ném vào sân nhà con nợChất thải bẩn (dấu X) được ném vào sân nhà con nợ (ảnh: cơ quan điều tra cung cấp)

Trước diễn biến sự việc phức tạp, Đại tá An Thanh Bình – Trưởng Công an huyện Gia Lâm đã chỉ đạo quyết liệt lực lượng cảnh sát hình sự sớm tìm ra các đối tượng liên quan.

Qua quá trình theo dõi, khoảng 2h30, ngày 13/9 (tức ngày 1/8 Âm lịch), cảnh sát phát hiện 3 thanh niên đi trên một xe máy không gắn biển kiểm soát phóng vào khu vực nhà ông N. nên bám theo. Tại đây, các trinh sát bắt quả tang nhóm này quăng túi nilon vào sân nên đã tổ chức vây bắt được Nguyễn Phú Tuấn, Phan Văn Thanh và một tên chạy thoát.

Tại cơ quan công an, Tuấn và Thanh khai nhận được Trần Cao Dũng và Thạch Văn Minh (cùng ở huyện Gia Lâm) thuê ném chất bẩn để gây sức ép, buộc con trai gia chủ phải trả nợ 120 triệu đồng. Sau khi Dũng và Minh đưa dầu luyn cho mình, Tuấn và Thanh đã trộn thêm mắm tôm để con nợ phải khổ sở. Mỗi lần ném chất bẩn, nhóm của Tuấn và Thanh được trả công 1,5 triệu đồng.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Gia Lâm điều tra, làm rõ.

Hải Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang