Đã có sách về cây ‘tỷ đô’ mắc ca

author 06:39 23/04/2015

(VietQ.vn) - Đặc tính của một số giống mắc ca và ý tưởng định hướng phát triển lại cây được mệnh danh là "cây tỷ đô" này dự kiến sẽ được xuất bản thành sách trong tháng 4/2015.

TS. Nguyễn Trí Ngọc, Tổng thư ký Hiệp hội Nông nghiệp Việt Nam cho hay, Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông Lâm Nghiệp Thành Tây dưới sự chỉ đạo của cố Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn đã có một số nghiên cứu và kết quả được biên soạn thành sách trước khi có những thông tin sôi nổi trao đổi về mắc ca như hiện nay. Cố Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn chính là người đưa cây mắc ca về Việt Nam với kỳ vọng loại cây này sẽ giúp nông dân thoát nghèo, trở nên giàu có. 

Theo TS. Nguyễn Trí Ngọc, tất cả nội dung liên quan đến cây mắc ca như nghiên cứu thị trường, đặc tính của một số giống cây mắc ca đã được công nhận và một số ý tưởng định hướng phát triển cây mắc ca đã được thể hiện trong cuốn sách trên. Dự kiến, sách sẽ được xuất bản trong tháng 4/2015 này. Việc xuất bản cuốn sách về loại cây "tỷ đô" đang được dư luận quan tâm được các chuyên gia đánh giá sẽ đáp ứng được phần nào mong mỏi của những người quan tâm đến mắc ca. 

Mắc ca

Sách về mắc ca sẽ được xuất bản trong tháng 4/2015. Ảnh minh họa

Để có tài liệu nghiên cứu nêu trên, người dân có thể liên hệ tới Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Nông Lâm Nghiệp Thành Tây, Phòng 2206, nhà CT2, tòa C14 Bắc Hà, Tố Hữu (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Điện thoại: 04 2240 6669 - 0948 938 893/ 0975 090 260. 

Trần Hoài


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang