Đà Nẵng xử phạt hơn 12 tỷ đồng vi phạm hàng hóa
Hải Dương: Xử phạt 2 cơ sở kinh doanh lượng lớn hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ
Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng bị xử phạt trong năm 2024
Bắc Giang: Xử phạt hộ kinh doanh 27.044 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm không có chứng từ hợp pháp
Đồng Tháp: Vi phạm về nhãn hàng hóa, hộ kinh doanh phân bón bị xử phạt nặng
Kiểm tra và xử lý hàng loạt vi phạm
Những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tại Đà Nẵng tăng cao, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, khiến thị trường hàng hóa sôi động nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm. Theo Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Đà Nẵng, năm 2024, công tác giám sát, kiểm tra và kiểm soát thị trường được triển khai quyết liệt nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Trong năm 2024, các cấp, các ngành tại Đà Nẵng đã thanh tra, kiểm tra 15.977 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và tàu cá trên địa bàn, đạt tỷ lệ 75,56%. Qua đó, phát hiện 217 trường hợp vi phạm và xử phạt hành chính gần 1,74 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến an toàn thực phẩm, nhãn mác sản phẩm và nguồn gốc xuất xứ.
Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh mặt hàng phục vụ dịp Tết. Ảnh: Cục QLTT TP Đà Nẵng
Riêng Cục Quản lý Thị trường Đà Nẵng đã kiểm tra 1.558 vụ, phát hiện 1.282 vụ vi phạm và xử phạt hơn 7,31 tỷ đồng. Các hành vi phổ biến gồm kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đáng chú ý, các cơ sở kinh doanh lớn như siêu thị, đơn vị cung ứng hàng hóa thiết yếu đều thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng giá, không xảy ra tình trạng đầu cơ hoặc tăng giá bất hợp lý.
Ngày 4/1, Đội Quản lý Thị trường số 3 đã tạm giữ gần 3.300 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu và giả mạo nhãn hiệu Gucci với tổng giá trị hơn 40 triệu đồng tại quận Thanh Khê. Các sản phẩm này không có hóa đơn chứng từ, được mua trôi nổi trên thị trường. Hộ kinh doanh vi phạm cũng không thông báo đăng ký địa điểm kinh doanh với cơ quan chức năng. Toàn bộ hàng hóa đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.
Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện 245 vụ vi phạm liên quan đến hàng hóa, gồm 12 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm; 71 vụ kinh doanh hàng nhập lậu; 158 vụ gian lận thương mại. Tổng số tiền xử phạt gần 3 tỷ đồng, đồng thời tịch thu hàng hóa trị giá hơn 8 tỷ đồng. Đã khởi tố 11 vụ án với 16 bị can về hành vi buôn lậu và buôn bán hàng cấm.
Sở Khoa học và Công nghệ cũng tiến hành 8 cuộc thanh kiểm tra chuyên đề tại 107 cơ sở, xử lý 3 tổ chức vi phạm với số tiền phạt 25 triệu đồng. Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra chất lượng thực phẩm tại các trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh.
Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm dịp Tết
Nhu cầu sử dụng sản phẩm động vật dịp Tết tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Cụ thể, số lượng heo đưa vào lò mổ tăng từ 900-1.000 con/đêm, gà tăng từ 1.000-1.200 con/đêm. Trung tâm kiểm soát lò mổ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra vệ sinh thú y định kỳ, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.
Ông Nguyễn Tấn Hải - Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng cho biết: “Để bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt là sản phẩm thịt, gia súc, gia cầm nói riêng thì ban quản lý triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ thanh tra, kiểm tra đến tuyên truyền bằng nhiều hình thức, ứng dụng và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Bên cạnh đó, về phía người dân nên chọn mua sản phẩm chất lượng, có dấu kiểm dịch thú y và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tại các cơ sở uy tín, đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Không sử dụng sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hư hỏng; bảo quản các sản phẩm thịt đúng hướng dẫn của nhà cung cấp và cơ quan chuyên môn… Ban quản lý sẽ tiếp tục tăng cường ra quân và phối hợp đoàn liên ngành kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại các cơ sở mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, chợ đầu mối và chợ truyền thống trên địa bàn thành phố”.
Với sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, Đà Nẵng đang từng bước kiểm soát tốt thị trường, đảm bảo cung ứng hàng hóa chất lượng, ổn định giá cả và tạo sự an tâm cho người tiêu dùng trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.
Duy Trinh (t/h)