Đấu giá nhẫn quý của thánh nữ nước Pháp

author 15:12 30/12/2015

600 trăm năm sau khi Joan d’Arc bị kẻ thù thiêu sống, chiếc nhẫn của nữ chiến binh huyền thoại nước Pháp này sẽ được đem ra bán đấu giá.

Jeanne d’Arc (1412-1431) là một vị anh hùng dân tộc của nước Pháp sống ở thế kỷ 15.

Bà trở thành nữ chiến binh huyền thoại của nước Pháp trong cuộc chiến Trăm năm giữa Pháp và Anh. Trong thời gian ngắn ngủi một năm dẫn dắt quân đội Pháp, Jeanne d’Arc đã giành được một số chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến Trăm năm.

Sau đó, bà bị người Anh bắt giữ, bị giám mục theo phe nước Anh kết tội là phù thủy và bị hỏa thiêu vào năm 1431 khi chỉ 19 tuổi.

Hai mươi bốn năm sau, Giáo hoàng cho tra xét lại vụ án, và tuyên bố Jeanne d’Arc vô tội. Năm 1920, bà được Giáo hoàng Biển Đức XV chính thức phong thánh. 

Cận cảnh chiếc nhẫn quý của nữ thánh Jane d'Arc

Chiếc nhẫn này có thể được bán với giá 10.000 - 14.000 bảng Anh hoặc hơn.

Phiên bán đấu giá chiếc nhẫn quý của nữ thánh Joan sẽ được tổ chức vào tháng 2/2016 tại London. Nhà tổ chức hi vọng chiếc nhẫn sẽ được bán với giá khoảng từ 10.000 đến 14.000 bảng Anh (tương đương khoảng 330 đến 462 triệu đồng).

Ngoài ra, một chiếc hộp gỗ và một số tài liệu chứng thực nguồn gốc của chiếc nhẫn cũng sẽ được bán kèm theo.

Theo Tiền phong


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang