Đề Toán không sai, nhưng gây khó cho người chấm

author 22:18 06/07/2012

(VietQ.vn) – Nếu câu 8b của đề Toán của kỳ thi Đại học năm nay mà thêm điều kiện thì sẽ dễ cho người chấm.

Trước thông tin của một tờ báo điện tử nêu nghi vấn thiếu sót của đáp án đề thi ĐH môn Toán năm nay, TS Thế Khôi, viện Toán học khẳng định, đáp án như vậy hoàn toàn chính xác.

Đề Toán được đánh giá là gây khó cho người chấm.
Đề Toán được đánh giá là gây khó cho người chấm.

 

Có nhiều cách viết phương trình đường thẳng chứ không chỉ duy nhất cách viết như đáp án
Có nhiều cách viết phương trình đường thẳng chứ không chỉ duy nhất cách viết như đáp án

Tuy nhiên, với câu 8b sẽ có nhiều cách viết phương trình đường thẳng, nên nếu mỗi thí sinh viết một kiểu sẽ gây khó cho người chấm, vì phải mất công kiểm tra lại.

Nên nếu “trói” viết phương trình theo một cách nào đó thì sẽ dễ hơn cho người chấm – TS Khôi phân tích.

Bình luận về câu bất đẳng thức khiến nhiều thí sinh “bó tay”, TS Khôi cho rằng, trong thực tế, gần như không gặp bất đẳng thức này. Nghĩa là nó không có ứng dụng trong thực tế, kể cả trong nghiên cứu toán học.

Do đó, theo nhiều chuyên gia Toán học, việc thí sinh lao vào làm những bài bất đẳng thức như vậy chỉ giúp họ có thêm 1 điểm trong kỳ thi ĐH, nhưng sẽ không áp dụng vào thực tế đời sống sau này.

Trao đổi với PV Chất lượng Việt Nam trưa nay, 6/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho biết, đến năm 2015 có thể sẽ “rộng cửa” cho các trường tự chủ tuyển sinh. Riêng với việc thi với đề riêng như ĐH Quốc gia Hà Nội, nếu tới đây, trường này bảo vệ được trước hội đồng của Bộ về cách thi này tiến bộ hơn cách thi cũ thì sẽ được áp dụng thí điểm năm 2013.

Hoàng Tuân

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang