Đồ chơi Trung thu truyền thống lên ngôi giữa nhịp sống hiện đại

author 14:43 12/09/2025

(VietQ.vn) - Mùa Trung thu đang cận kề, tại Hà Nội, phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu, nơi đồ chơi Trung thu truyền thống hòa nhịp cùng hiện đại, gợi ký ức tuổi thơ và níu giữ văn hóa. Năm nay, thị trường đa dạng với nhiều mẫu mã, chủng loại.

Tết Trung thu đã cận kề, Hà Nội khoác lên mình chiếc áo rực rỡ quen thuộc. Trên con phố Hàng Mã, dòng người tấp nập, ánh đèn lồng đa sắc trải dài, soi sáng từng góc phố cổ. Không khí vừa nhộn nhịp vừa hoài niệm như đưa người ta trở về những mùa Trung thu xưa, nơi sắc đỏ của đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, đầu lân, tò he vẫn hiện diện, gợi lại ký ức tuổi thơ tưởng chừng đã xa.

Nếu cách đây vài năm, hàng nhựa nhập khẩu tràn ngập và lấn át sản phẩm nội địa, thì nay xu hướng đã thay đổi rõ rệt. Người mua tìm về những món đồ truyền thống làm từ tre, giấy, gỗ - thủ công, giản dị mà bền bỉ. Những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ giấy bồi không chỉ rẻ hơn một nửa so với đồ nhập khẩu mà còn mang giá trị văn hóa, tinh thần sâu đậm. Chúng không đơn thuần là món đồ chơi cho trẻ em, mà còn là biểu tượng của ký ức và niềm tự hào dân tộc.

 Phố Hàng Mã bày bán những sản phẩm trung thu bắt mắt. (Ảnh Nam Dương)

Một trong những điểm nhấn mùa Trung thu năm nay là chiếc đèn lồng “con thỏ” nhỏ nhắn được gắn thêm đèn phát sáng. Ban đầu, giá chỉ khoảng 20.000 – 25.000 đồng, nhưng khi trở thành xu hướng trên mạng xã hội, giá đã nhích lên 30.000 – 40.000 đồng. Người bán cho biết có ngày tiêu thụ vài trăm chiếc, khách buôn từ nhiều tỉnh tìm về lấy hàng, biến sản phẩm này thành “hot trend” thực sự.

Tuy nhiên, không phải mọi sự chú ý đều dành cho món đồ mới lạ. Giữa con phố sáng đèn, những hình ảnh quen thuộc vẫn vẹn nguyên: đèn ông sao tỏa sáng, mặt nạ giấy bồi tái hiện nhân vật dân gian, trống ếch gõ rộn rã hay những đầu lân rực rỡ. Chúng không gây “sốt” trên mạng nhưng có sức bền lâu dài, kết nối sâu sắc với ký ức của người lớn và mang lại trải nghiệm nguyên bản cho trẻ nhỏ.

Người bán hàng ở Hàng Mã chia sẻ, xu hướng hiện nay không chỉ dừng ở việc chọn đồ chơi cho trẻ mà còn phản ánh nhu cầu của người trưởng thành. Nhiều khách hàng lớn tuổi hoặc phụ huynh có xu hướng ưu tiên sản phẩm truyền thống, thân thiện môi trường, được làm từ chất liệu gần gũi như tre, giấy, gỗ. Điều này khiến nhiều gian hàng giảm bớt đồ chơi nhập khẩu, thay vào đó là tăng số lượng sản phẩm nội địa, vừa đáp ứng thị hiếu mới vừa đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Sức mua thị trường Trung thu năm nay có dấu hiệu phục hồi và sôi động hơn. Theo ước tính của các tiểu thương, lượng khách đến mua sắm tại Hàng Mã tăng khoảng 25 – 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Một phần bởi người dân tranh thủ mua sớm để tận hưởng không khí lễ hội dài ngày, phần khác vì xu hướng quay về truyền thống ngày càng rõ rệt. Tuy vậy, sức mua chủ yếu tập trung vào những món đồ nhỏ, giá vừa túi tiền, trong khi những sản phẩm lớn hoặc cao cấp chỉ bán mạnh vào cận Rằm.

Giá cả trên thị trường cũng thể hiện sự linh hoạt. Các sản phẩm đơn giản như đèn ông sao cỡ nhỏ chỉ từ 3.000 – 5.000 đồng, đèn lồng giấy mini khoảng 15.000 – 20.000 đồng. Mặt nạ giấy hay nhựa có giá dao động từ 20.000 – 40.000 đồng, phù hợp cho cả trẻ em và giới trẻ mua làm đạo cụ chụp hình.

Những loại đèn cầu kỳ hơn có gắn nhạc hoặc đèn LED, thường từ 70.000 – 150.000 đồng. Đầu lân phục vụ múa hay trang trí có giá từ 100.000 đến 500.000 đồng, tùy kích thước và chất liệu. Đặc biệt, một số sản phẩm thủ công độc đáo như bộ “con giống bột – rước đèn” được làm tinh xảo, có nơi rao giá tới vài triệu đồng, phục vụ khách sành chơi hoặc các nhà sưu tầm.

Đa dạng sắc màu và sản phẩm mùa Trung thu khiến phố Hàng Mã đang khoác mình màu áo rực rỡ. (Ảnh Nam Dương)

Điều thú vị là, không gian mua bán ở Hàng Mã không chỉ dừng lại ở việc trao đổi hàng hóa. Đây còn là nơi lưu giữ ký ức và giao thoa văn hóa. Người lớn tìm lại tuổi thơ qua ánh đèn, trẻ nhỏ háo hức khám phá thế giới lung linh, còn giới trẻ coi đây là điểm “check-in” sống động mỗi mùa lễ hội. Nhờ vậy, Hàng Mã mùa Trung Thu không chỉ là chợ đồ chơi mà trở thành điểm hẹn văn hóa – xã hội của cả cộng đồng.

Dẫu vậy, khó khăn vẫn còn đó. Giá nguyên liệu, chi phí nhân công và vận chuyển khiến nhiều tiểu thương phải điều chỉnh giá bán. Thời tiết thất thường, mưa bão cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn cung.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế chung có lúc khiến một bộ phận người tiêu dùng cân nhắc chi tiêu, chọn món đồ nhỏ thay vì sắm đồ trang trí lớn. Nhưng nhìn chung, sức sống của thị trường đồ chơi Trung thu vẫn bền bỉ, minh chứng cho sự gắn bó của người dân với một lễ hội giàu bản sắc.

Từ ánh đèn ông sao giản dị đến những chiếc đèn lồng hiện đại, từ mặt nạ giấy bồi truyền thống đến sản phẩm sáng tạo theo xu hướng, thị trường Trung thu năm nay cho thấy sự hòa quyện giữa cũ và mới. Trong nhịp sống hiện đại, những món đồ ấy không chỉ đem lại niềm vui cho trẻ nhỏ mà còn trở thành cầu nối giữa các thế hệ, nhắc nhở mỗi người về một mùa trăng tròn lung linh của tuổi thơ.

Nam Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang