Doanh nghiệp mới thành lập cao kỷ lục trong 6 tháng đầu năm

author 12:49 04/07/2021

(VietQ.vn) - Theo dữ liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), nửa đầu năm có gần 67.100 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, tăng 8% so với cùng kỳ bất chấp hai đợt bùng phát dịch vào tháng 1 và tháng 4.

Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho thấy số lượng doanh nghiệp mới tăng mạnh thể hiện nỗ lực và tinh thần khởi nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi khá mạnh so với năm ngoái.

Doanh nghiệp mới thành lập cao kỷ lục trong 6 tháng đầu năm

 Doanh nghiệp mới thành lập cao kỷ lục trong 6 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, hai đợt dịch bùng phát vào tháng 1 và tháng 4 cũng tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp hiện hữu. Hơn 70.200 doanh nghiệp đã rút lui khỏi thị trường trong sáu tháng, tăng gần 25% so với cùng kỳ. Trong đó, số lượng tạm ngừng kinh doanh chiếm trên 35.600 doanh nghiệp và chờ giải thể 24.600 doanh nghiệp. Phần còn lại gần 10.000 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể.

Phần lớn doanh nghiệp chọn phương án đóng cửa có tuổi đời dưới 5 năm, quy mô nhỏ, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Cụ thể, hơn 89% doanh nghiệp rút khỏi thị trường nửa đầu năm có vốn dưới 10 tỷ đồng, trong khi trên 100 tỷ đồng chỉ khoảng 1%.

Một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất từ đợt bùng phát dịch tháng 4 vẫn tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp mới, điển hình như Bắc Giang tăng gần 12%, TP HCM 5%, Bắc Ninh là 1%.

Không tính hai doanh nghiệp mới thành lập tại TP HCM với số vốn lần lượt là 25.000 tỷ đồng và 500.000 tỷ đồng thì tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp mới trong giai đoạn này đạt 942.000 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Vốn đăng ký mới chiếm gần 45% tổng vốn bổ sung vào nền kinh tế trong giai đoạn này. Bình quân mỗi doanh nghiệp có vốn đăng ký ban đầu là 14 tỷ đồng.

Kinh doanh bất động sản là ngành có số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng mạnh nhất với 44,8%, tiếp đến là y tế, giáo dục và vận tải kho bãi.

Ở chiều ngược lại, sản xuất phân phối ghi nhận số lượng doanh nghiệp mới giảm gần phân nửa so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống, dịch vụ việc làm, nông lâm thủy sản cũng có sự thụt lùi về lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Theo Tổng Cục thống kê, chỉ trong tháng 6/2021 bất chấp ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, cả nước có 11,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 164,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 71,9 nghìn người, giảm 2,5% về số doanh nghiệp, tăng 9,1% về vốn đăng ký và giảm 0,4% về số lao động so với tháng 05/2021. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 14,5 tỷ đồng, tăng 11,9% so với tháng trước và tăng 43,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng, cả nước có 4.867 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,5% so với tháng trước và giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước; 3.867 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 13,7% và tăng 20,2%; 5.238 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 23,7% và tăng 36,3%; 1.919 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 50% và tăng 40,3%.

Nam Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang