Doanh nghiệp thực phẩm Ba Lan muốn mở rộng thị trường tại Việt Nam

author 13:20 07/08/2026

(VietQ.vn) - Thông qua chiến dịch “Taste Europe – Khám phá Hương vị Châu Âu!”, các doanh nghiệp Ba Lan kỳ vọng đưa thêm nông sản, thực phẩm chất lượng cao vào Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối thương mại giữa doanh nghiệp hai nước.

Tối ngày 6/8, tại TP.HCM, Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, Trung tâm Xúc tiến thuộc Phòng Thương mại Ba Lan cùng các đơn vị liên quan tổ chức Họp báo giới thiệu chiến dịch truyền thông và xúc tiến “Taste Europe – Khám phá Hương vị Châu Âu!”, kết hợp chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và Ba Lan.

“Taste Europe – Khám phá Hương vị Châu Âu!” là chiến dịch truyền thông và xúc tiến kéo dài 3 năm, được Liên minh Châu Âu (EU) hỗ trợ, do Hiệp hội các nhà chế biến thịt Ba Lan và Liên hiệp Quốc gia các Nhóm Nhà sản xuất Rau quả Ba Lan triển khai. Hai tổ chức này đại diện cho các nhà sản xuất thịt, rau và trái cây của châu Âu.

Chiến dịch tập trung quảng bá một số nhóm nông sản, thực phẩm có nguồn gốc từ EU như thịt bò, thịt lợn tươi, ướp lạnh và đông lạnh; táo tươi cùng các sản phẩm chế biến từ táo như nước ép, táo sấy khô. Tại Việt Nam, chương trình hướng tới người tiêu dùng, giới truyền thông, chuyên gia ngành thực phẩm, nhà nhập khẩu, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và lĩnh vực HoReCa gồm khách sạn, nhà hàng, quán cà phê.

Phát biểu tại buổi Họp báo, bà Bozena Wroblewska, Chủ tịch Trung tâm Xúc tiến thuộc Phòng Thương mại Ba Lan cho biết, một trong những mục tiêu chính của chiến dịch là cung cấp thông tin về thực phẩm châu Âu và các tiêu chuẩn sản xuất đang được áp dụng tại EU.

Theo đó, chương trình giới thiệu quy trình sản xuất, chế biến, kiểm soát và phân phối thực phẩm, tập trung vào những yếu tố như an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, khả năng truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Không dừng ở việc giới thiệu sản phẩm, Taste Europe còn hướng đến việc đưa nguyên liệu châu Âu vào những ứng dụng thực tế trong bán lẻ, dịch vụ ăn uống và chế biến món ăn hằng ngày. Đáng chú ý, các món ăn có thể được điều chỉnh nhằm phù hợp hơn với khẩu vị và truyền thống ẩm thực của người tiêu dùng Việt Nam.

Ngoài ra, còn thúc đẩy đối thoại giữa ngành nông sản - thực phẩm châu Âu với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Qua đó, doanh nghiệp hai bên có điều kiện trao đổi về nhu cầu thị trường, hệ thống phân phối, phát triển sản phẩm cũng như tìm kiếm các cơ hội hợp tác thương mại.

Bà Bozena Wroblewska, Chủ tịch Trung tâm Xúc tiến thuộc Phòng Thương mại Ba Lan phát biểu tại Họp báo.

Chia sẻ tại chương trình, ông Henryk Smolarz, Tổng giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nông nghiệp Quốc gia của Ba Lan cho biết, đơn vị này đang đẩy mạnh quảng bá nông sản, thực phẩm Ba Lan tại thị trường nước ngoài thông qua các hội chợ, triển lãm, đồng thời tổ chức các phái đoàn doanh nghiệp tới nhiều quốc gia nhằm tìm kiếm cơ hội xuất khẩu và khai phá thị trường mới.

Theo ông, Ba Lan là một trong những quốc gia có thế mạnh về sản xuất thực phẩm tại châu Âu và mong muốn giới thiệu rộng rãi hơn hương vị, chất lượng sản phẩm tới người tiêu dùng Việt Nam. Trung tâm Hỗ trợ Nông nghiệp Quốc gia Ba Lan cũng sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước kết nối giao thương và thúc đẩy hợp tác kinh doanh.

Bà Joanna Skoczek, Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam đánh giá, sự hiện diện của các doanh nghiệp Ba Lan tại Việt Nam không đơn thuần nhằm quảng bá sản phẩm mà còn là cơ hội khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng hoạt động kinh doanh.

“Đông Nam Á hiện là khu vực thị trường quan trọng đối với Ba Lan, trong đó Việt Nam là một điểm đến nổi bật. Việc các doanh nghiệp Ba Lan liên tục tham gia các hoạt động xúc tiến tại Việt Nam cho thấy sự quan tâm đối với tiềm năng của thị trường, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm", bà Joanna Skoczek khẳng định và cho biết sự quan tâm này cũng thể hiện qua việc đoàn doanh nghiệp Ba Lan nhiều năm liên tiếp tham dự triển lãm quốc tế Vietfood & Beverage - ProPack Vietnam. Năm 2026 là năm thứ 5 liên tiếp Taste Europe lựa chọn triển lãm làm điểm đến quảng bá và kết nối giao thương tại Việt Nam, với các sản phẩm nổi bật như thịt lợn, thịt bò, sản phẩm chế biến từ thịt, táo và các sản phẩm từ táo.

Đại diện các tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội doanh nghiệp Ba Lan tại phiên thảo luận.

Ở góc độ doanh nghiệp Việt Nam, bà Bùi Thị Ninh, Phó Giám đốc Chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) cho rằng hai nền kinh tế Việt Nam và Ba Lan có tính bổ trợ cao.

Năm 2026 đánh dấu 76 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan, trong khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) tiếp tục tạo khuôn khổ thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp. Ba Lan có thế mạnh về sản xuất, chế biến thực phẩm tại châu Âu, còn Việt Nam là thị trường tiêu dùng năng động và có vị trí cửa ngõ vào ASEAN.

Theo bà Ninh, VCCI-HCM cam kết tiếp tục đóng vai trò cầu nối, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam và Ba Lan trong các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, qua đó tận dụng hiệu quả hơn những cơ hội từ EVFTA.

Thông qua Taste Europe 2026 và các hoạt động kết nối doanh nghiệp, phía Ba Lan kỳ vọng không chỉ đưa thêm sản phẩm nông sản, thực phẩm châu Âu đến gần người tiêu dùng Việt Nam mà còn tạo nền tảng cho những mối quan hệ thương mại dài hạn giữa doanh nghiệp hai nước.

Kim Thoa

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang