Dự báo thời tiết ngày 21/1: Sương mù bao phủ toàn miền Bắc, Hà Nội tiếp tục mưa rét

authorHuyền Bùi 06:05 21/01/2018

(VietQ.vn) - Theo bản tin dự báo thời tiết mới nhất của Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (ngày 21/1) sương mù sẽ bao phủ toàn miền Bắc, trời rét về đêm và sáng, mưa xuất hiện ở nhiều nơi trên cả nước.

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 68 - 97%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 19 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 22 – 24 độ C.

du-bao-thoi-tiet-ngay-211-suong-mu-bao-phu-toan-mien-bac-ha-tiep-tuc-mua-ret

 Dự báo thời tiết: Hôm nay, mưa xuất hiện ở nhiều nơi trong cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 65 - 97%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 độ, có nơi dưới 13 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ        

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 21 – 24 độ C.

Dự báo thời tiết: Ngày mai miền Bắc đón không khí lạnh tăng cườngTrong ngày đầu tiên của kì nghỉ Tết dương, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 67 - 97%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 97%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ; phía Nam trên 23 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ; phía Nam 28 – 30 độ C.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C.

Nam Bộ

Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 99%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ; miền đông trên 32 độ C.

Minh Trần

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang