Giết chủ tiệm cầm đồ xong đi chơi điện tử

author 07:18 30/09/2014

(VietQ.vn) - Tại cơ quan công an, cả ba khai nhận sau khi giết chủ tiệm cầm đồ đã bán nhẫn vàng lấy tiền chi tiêu ăn uống và chơi điện tử.

Chiều 29/9, Công an Hải An (Hải Phòng) đã bắt giữ 3 nghi can :  Lã Tuấn Anh (20 tuổi, ở huyện Trấn Yên, Yên Bái), Nguyễn Duy Chiến (17 tuổi, ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và Hoàng Ngọc Thương (16 tuổi, ở quận Hải An, Hải Phòng) để điều tra về hành vi Giết người.

Nghi can Tuấn Anh được xác định là kẻ cầm gạch đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân, gây tử vong.

Cả 3 đối tượng vốn là trẻ được nuôi dạy trong Làng mồ côi Hoa Phượng . Mới đây hết tuổi bảo trợ, 3 đối tượng đã ra ngoài sinh sống và lao động.

Ba nghi can này từng giúp việc tại tiệm cầm đồ của ông Đỗ Đồng Anh (46 tuổi) sau đó nghỉ rồi lên Phú Thọ làm việc khác. Ngày 20/9, cả bà nghi can quay lại Hải Phòng.

Vào 8h30 ngày 28/9, Chiến, Thương và Tuấn Anh đến tiệm cầm đồ của ông Đồng Anh với lý do lấy hai ba lô quần áo mà chúng đã gửi lại trước đó. Khi ông Đồng Anh mở cửa, Tuấn Anh cầm gạch đập hai nhát vào đầu khiến nạn nhân choáng váng. 

 Thừa cơ hội, Thương lao vào vật ngã ông chủ tiệm cầm đồ rồi giữ tay, Chiến giữ chân để Tuấn Anh đập gạch tiếp khiến người đàn ông 46 tuổi bất tỉnh.

Sau khi gây án, nhóm hung thủ lấy lắc và nhẫn vàng, điện thoại, tiền của ông Đồng Anh, phát hiện thấy ông Đồng Anh còn động đậy, Tuấn Anh dùng giẻ nhét vào miệng và dùng dây vải thít cổ, Chiến dùng gậy đập vào đầu nạn nhân cho đến khi chết.

Khi bị bắt, 2 trong 3 đối tượng đang ung dung chơi game trong một quán net ở khu vực phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Đối tượng Phạm Văn Thương cũng bị bắt giữ khi đang di chuyển tại khu vực gầm cầu Vượt, đường Lạch Tray.


Trang Anh


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang