Nhẫn tâm lấy mạng đồng hương vì dám 'tố' vợ ngoại tình

author 16:12 02/12/2015

(VietQ.vn) - 4h ngày 17/10, Trọng rủ Mạnh về công trình xây dựng đang làm để ngủ, đồng thời mở giọng nói đùa là vợ anh ta đang ngủ với trai rồi. Bị xúc phạm, Mạnh nổi giận xông vào đuổi đánh khiến Trọng tử vong.

Theo tin tức từ báo Zing News, Nông Văn Mạnh (21 tuổi, quê Thái Nguyên) vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Nạn nhân vụ án là anh Trần Văn Trọng (25 tuổi, quê Thái Nguyên). Người này được phát hiện tử vong trước cổng một nhà máy ở đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông.

Nghi phạm Nông Văn Mạnh.Nghi phạm Nông Văn Mạnh. Ảnh: Zing News

Tối 16/10, Trọng và Mạnh cùng một số bạn bè đi uống bia ở phố Trần Cung. Khi tiệc tan, một người bạn của Mạnh ở Lạng Sơn gọi điện rủ đi hát karaoke ở phố Hồ Tùng Mậu.

Sau khi hát xong, Trọng và Mạnh đi tìm gái qua đêm nhưng bất thành nên hai người vào quán ăn ở khu công trường xây dựng đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội tiếp tục uống rượu.

4h ngày 17/10, Trọng rủ Mạnh về công trình xây dựng đang làm để ngủ, đồng thời mở giọng nói đùa là vợ anh ta đang ngủ với trai rồi.

Bị xúc phạm, Mạnh nổi giận xông vào đuổi đánh khiến Trọng tử vong. Sau khi gây án, Mạnh lục túi bị hại lấy ví tiền và chiếc điện thoại di động, rồi bỏ trốn, báo VOV đưa tin. 

Thu Hường (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang