Hà Nội: Bắt giữ xe hàng lậu trị giá hàng tỷ đồng

author 09:30 02/08/2012

(VIetQ.vn) - Cảnh sát giao thông (CSGT) đội 5, Công an Hà Nội vừa phát hiện, bắt giữ lô hàng lậu được vận chuyển bằng xe trọng tải loại vừa. Lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ này chủ yếu là quần áo, giày dép...

Thông tin ban đầu cho hay, khoảng 9 giờ ngày 31/7, tổ công tác của Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội gồm Trung tá Hà Hoàng Châu, Thượng sĩ Trần Mạnh Hoàn do Trung tá Phạm Văn Tuyến - Đội phó, chỉ huy làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1B, phát hiện chiếc xe tải mang BKS 30X-0481đi sai làn đường.

Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, lái xe tải ngập ngừng trong vài phút rồi miễn cưỡng đưa xe vào lề đường. Sau khi kiểm tra, xử phạt về hành vi vi phạm giao thông, lái xe tải là Lê Quang Sự (SN 1986, ở Bắc Giang) bỗng giật thót khi thấy Trung tá Tuyến bước tới gần thùng xe tải chăm chú quan sát những mảnh vụn đất đỏ lọt qua khe cửa rơi xuống đường.

Xe hàng không rõ nguồn gốc bị cảnh sát thu giữ
Xe hàng không rõ nguồn gốc bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: CTV

Lái xe chạy theo phân bua trong thùng xe không có gì ngoài mấy bao tải hàng gia dụng, đồng thời xin CSGT cho xe đi ngay để khỏi lỡ chuyến. Trước nghi vấn có khả năng trên thùng xe chứa hàng lậu và với thái độ khác lạ của lái xe, Trung tá Tuyến yêu cầu Lê Quang Sự phải mở cánh cửa thùng xe để kiểm tra.

Không nằm ngoài dự đoán, trên thùng xe tải được xếp kín bởi hàng trăm bao tải dứa. Điều kỳ lạ là tất cả các bao đều lấm lem bùn đất đỏ. Dấu hiệu của việc vận chuyển qua đồi, núi ở một nơi nào đó.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được bất cứ giấy tờ, hóa đơn chứng từ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng trên. Ngay sau đó, chiếc xe đã được CSGT đưa về trụ sở Đội Quản lý thị trường số 16 ở khu đô thị mới Việt Hưng, tổ chức xác minh, làm rõ và xử lý.

Nhận định về số hàng hóa trên xe, ông Bùi Hữu Hòa - Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 16, cho biết những ngày vừa qua mưa lớn xuất hiện trên toàn miền Bắc. Việc chiếc xe chở đầy hàng hóa đi từ hướng Lạng Sơn về Hà Nội mà các bao tải lấm bùn đất đồi đã khẳng định số hàng này không phải được xuất ra ở một kho chứa hàng nào đó.

Sau gần 1 ngày dỡ hàng và kiểm đếm, các cán bộ quản lý thị trường mới cơ bản thống kê được có tới hàng trăm bộ quần áo, giày dép, thắt lưng và rất nhiều loại hàng hóa khác. Ước tính trị giá số hàng trên lên tới vài tỷ đồng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ xử lý.

Quang Anh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang