Hà Nội: Hàng tết khắp nơi đổ về phố cổ

author 09:18 01/02/2013

(VietQ.vn) - Trên nhiều tuyến đường thuộc khu phố cổ của Hà Nội như Hàng Mã, Lương Văn Can, Hàng Đường, Hàng Lược... hàng hóa từ khắp nơi đổ về, phục vụ nhu cầu mua sắm tết của người dân.

Theo quan sát của PV Chất lượng Việt Nam, hàng phục vụ nhu cầu mua sắm dịp tết như bao lì xì các loại, pháo nhựa, dây chữ vàng chữ đỏ, đèn lồng, "cành vàng, lá ngọc", tranh 3D, tranh chữ, tranh hình con vật, dây hoa mai, dây hoa đào bằng nhựa, câu đối vải... chiếm đa số là hàng từ Trung Quốc.

Tuy có nhiều mức giá khác nhau, nhưng theo người bán, năm nay giá cả các mặt hàng phục vụ trang trí dịp tết cổ truyền 2013 tương đối ổn định. Một số hàng mới như tranh 3D giá luôn thay đổi bởi phụ thuộc vào hình ảnh và kích cỡ. Pháo dây bằng nhựa khi cắm điện có phát ra âm thanh như pháo nổ thật, loại cỡ lớn có giá tương đối cao, khoảng từ 800.000 - 1 triệu đồng/dây. Loại nhỏ hơn giá khoảng 450.000 - 500.000 đồng/dây.

Các loại bao lì xì hình thức, kích cỡ khác nhau cũng có giá khác nhau. Loại bao lớn, hình đẹp giá từ 800 - 15.000 đồng/ 10 cái. Loại bao nhỏ giá dưới 10.000 đồng/ 10 cái.

Các loại cành vàng lá ngọc cũng tùy loại, tùy màu sắc và hình thức. Tuy nhiên, để mua sắm tương đối đầy đủ các loại hoa, lá, quả là "cành vàng, lá ngọc"... phải chi phí khoảng từ 300.000 - 500.000 đồng/bộ. Cao cấp hơn, các gia đình có thể lựa chọn từng bộ theo "gu" riêng cho mình và đương nhiên, giá sẽ đắt hơn và khoảng từ 800.000 - 1 triệu đồng/bộ.

Dưới đây, Chất lượng Việt Nam giới thiệu tới bạn đọc một số hình ảnh về hàng hóa tết trên nhiều tuyến phố cổ Hà Nội.

Bưởi hồ lô đưa từ phía Nam ra bán tại phố cổ Hà Nội, loại quả to, giá 1,8 triệu đồng/quả
Bưởi hồ lô đưa từ phía Nam ra bán tại phố cổ Hà Nội, loại quả to giá 1,8 triệu đồng/quả
Hoa đào, mỹ phẩm, thịt nước... cũng bán ở phố cổ dịp này
Hoa đào, mỹ phẩm, thịt nướng... cũng xuất hiện ở phố cổ dịp này
Hoa nhựa, càng vàng lá ngọc bằng nhựa
Hoa nhựa, cành vàng, lá ngọc bằng nhựa được tư thương đóng gói, chuyển cho các đơn hàng ở các tỉnh ngoài Hà Nội
Tấm lót mặt bàn bằng nhựa đủ loại, kích cỡ cũng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn
Dây chữ, dây hoa bằng nhựa nhiều kích cỡ, kiểu dáng khác nhau, nhìn rất bắt mắt
Vài hạt mưa bay bay trong tiết trời Hà Nội se lạnh khiến người bán hàng lo ngại, phải che, đậy cẩn thận cho "cành vàng, lá ngọc"
<br>
Một bộ đầy đủ "cành vàng, lá ngọc" đẹp có giá từ 800.000 - 1 triệu đồng/bộ
Dây hình con vật, hình đồng vàng... những sản phẩm mang đặc trưng văn hóa phương Đông bán phổ biến ở phố Hàng Mã (một trong những tuyến phố cổ nổi tiếng về hàng hóa cho dịp lễ, tết) ở Hà Nội
Các loại hình, tranh 3D xuất hiện ngày càng nhiều ở Hà Nội thời gian gần đây
Dây tỏi, dây ớt, dây lạc... bằng nhựa, xốp, những sản phẩm rất quen thuộc với người dân vùng quê Việt Nam cũng được bán nhiều ở phố cổ Hà Nội
Kinh tế khó khăn, hoa nhựa trở thành mặt hàng được nhiều gia đình ưa chuộng, sử dụng vì màu sắp đẹp, giá phải chăng
Đặc sản vùng cao - thịt trâu gác bếp cũng được chào bán rất bắt mắt tại phố cổ Hà Nội

Bài và ảnh Nguyễn Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang