Hà Nội: Lời khai 'sợ mất tiền' của tài xế đâm vào cảnh sát giao thông

author 16:56 21/10/2015

(VietQ.vn) - "Lúc đó do sợ bị phạt nên em đã bỏ chạy vòng lại theo hướng về đường Giải Phóng và không ngờ một cảnh sát giao thông ra chặn nên em đã lao thẳng vào để chạy thoát", tài xế đâm CSGT kể lại.

Theo tin tức từ báo VnExpress, Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Phạm Đức Ân (35 tuổi), trú phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, để làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ. 

Khai với cơ quan công an, Ân cho biết chiều 18/10 chở khách từ Bắc Giang lên Hà Nội. Trên đường về, đến nút giao gầm cầu chui Vành đai 3 - Pháp Vân thì bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra.

"Lúc đó do sợ bị phạt nên em đã bỏ chạy vòng lại theo hướng về đường Giải Phóng và không ngờ khi chạy qua chốt một, đến ngã ba Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng gặp chốt hai. Một cảnh sát giao thông ra chặn nên em đã lao thẳng vào để chạy thoát", tài xế Ân kể lại.

Tài xế lái xe tông thẳng vào cảnh sát do 'quá hoảng loạn'

Tài xế lái xe tông thẳng vào cảnh sát do 'quá hoảng loạn'. Ảnh: NLĐ

"Thực sự lúc đó do quá hoảng loạn, sợ bị phạt và không làm chủ được mình nên em đã làm như vậy. Nếu biết hậu quả thế này, không bao giờ em dám", tài xế Ân tỏ ra ăn năn.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 14 giờ 45 chiều 18-10, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 14 làm nhiệm vụ ở khu vực ngã ba Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ phát hiện chiếc xe taxi hiệu Hyundai i10 mang BKS 98A-080.94 chạy quá tốc độ, lạng lách, vượt phải sai quy định. Trung úy CSGT Phạm Đức Ngọc đã ra hiệu lệnh từ xa, yêu cầu lái xe dừng xe để kiểm tra xử lý.

Tuy nhiên, lái xe Phạm Đức Ân không chấp hành mà cho xe tông thẳng vào Trung úy Ngọc, hất tung CSGT này lên cao, rơi xuống đường. Sau khi tông CSGT, tài xế Ân tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Trung úy Ngọc đã bị vỡ xương mỏm đầu gối chân phải và xây xát vùng đầu, mặt. Chiều 19/10, Trung úy Ngọc đã được phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức.

Sáng 20/10, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh - Phó Cục trưởng Cục CSGT (C67, Bộ Công an), đã đến Bệnh viện Việt Đức thăm hỏi, biểu dương tinh thần dũng cảm của Trung úy Ngọc khi làm nhiệm vụ, đồng thời chỉ đạo Phòng CSGT Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.

Nguyễn Hương (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang