Hà Nội quảng bá hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo- sản phẩm làng nghề xã Phượng Dực năm 2025
(VietQ.vn) - Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo- sản phẩm làng nghề xã Phượng Dực năm 2025 là Triển lãm chuyên ngành thủ công mỹ nghệ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo của các nghệ nhân, chuyên gia, nhà thiết kế trẻ trên địa bàn xã Phượng Dực và TP. Hà Nội.
Tối 6/11/2025, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND xã Phượng Dực tổ chức khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo-sản phẩm làng nghề xã Phượng Dực, TP. Hà Nội năm 2025.

Khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo-sản phẩm làng nghề xã Phượng Dực 2025
Đây là Triển lãm chuyên ngành thủ công mỹ nghệ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo của các nghệ nhân, chuyên gia, nhà thiết kế trẻ trên địa bàn xã Phượng Dực và TP. Hà Nội.
Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo-sản phẩm làng nghề xã Phượng Dực, TP. Hà Nội năm 2025 được tổ chức với quy mô trên 3.000m2 gồm khu trưng bày sản phẩm, mẫu thiết kế thủ công mỹ nghệ mới và 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu khoảng 500-600 sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo của các nghệ nhân và làng nghề tiêu biểu tại xã Phượng Dực và các xã bạn trên địa bàn TP. Hà Nội.
Thông qua Triển lãm, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ngành thủ công mỹ nghệ Hà Nội nói chung và trên địa bàn xã Phượng Dực nói riêng có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu, kết nối các hoạt động thiết kế sáng tạo và đưa các thiết kế này vào sản xuất thực tế, cũng như từ các thiết kế này phát triển các sản phẩm mới của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường.
Phát biểu khai mạc Triển lãm, ông Hoàng Minh Lâm- Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội nhấn mạnh, Hà Nội là Thủ đô có trên 1.000 năm tuổi, vùng đất với bề dày lịch sử truyền thống, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Thủ đô Hà Nội không chỉ nổi tiếng với những giá trị văn hóa tinh thần đặc sắc, các công trình kiến trúc cảnh quan độc đáo mà còn được biết đến với nhiều sản phẩm thủ công tinh xảo được tạo ra từ những đôi bàn tay tài hoa, khéo léo, sự sáng tạo phong phú của các nghệ nhân làng nghề.

Các đại biểu tham quan sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc xã Phượng Dực
Hiện nay, các làng nghề của Hà Nội tập trung chủ yếu ở các nghề như: mây tre đan, đồ gỗ mỹ nghệ, sừng mỹ nghệ, sơn mài, khảm trai, gốm sứ, dệt lụa, thêu ren, hoa nghệ thuật... Các nghề thủ công mỹ nghệ của Hà Nội đã và đang phát huy những giá trị truyền thống to lớn tạo dựng bản sắc văn hóa riêng của Thăng Long-Hà Nội.
Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đã góp thúc đẩy gia tăng tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, giải quyết và tạo nhiều việc làm cho lao động ngoại thành, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Thủ đô.
"Triển lãm là dịp để công chúng, những người yêu thích, quan tâm đến ngành thủ công mỹ nghệ có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm sáng tạo, có giá trị thẩm mỹ, mang tính ứng dụng cao của nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống, sản xuất và thân thiện với môi trường"- ông Hoàng Minh Lâm nhấn mạnh.
Về phía địa phương, ông Nguyễn Trọng Vĩnh- Chủ tịch UBND xã Phượng Dực cho biết, Phượng Dực hiện có 48 làng, thôn được công nhận làng nghề, trong đó 4 làng nghề truyền thống được vinh danh cấp thành phố. Toàn xã hiện có hơn 520 cơ sở sản xuất, 238 doanh nghiệp, cùng hàng trăm hộ gia đình làm nghề, thu hút trên 80% lao động địa phương và vùng phụ cận, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững.

Xã Phượng Dực nổi tiếng với nghề nặn tò he
Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Phượng Dực nổi bật với bản sắc riêng, mẫu mã đa dạng và chất lượng cao, được tiêu thụ rộng rãi tại các thị trường lớn trong nước. Đây còn được biết đến là vùng đất của những đôi tay tài hoa. Nổi bật là làng nghề Phú Túc, cái nôi của nghề mây tre đan, cỏ tế; Phượng Dực cũng nổi tiếng với làng nghề Tò He; làng Văn Cao với nghề làm hương truyền thống; làng Cổ Hoàng với nghề làm kẹo cổ truyền hơn 100 năm cùng các nghề mới phát triển như cơ khí, may mặc, mộc dân dụng ở thôn Đại Thắng, góp phần đa dạng hóa sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.
Với tiềm năng, thế mạnh và truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, xã Phượng Dực đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm làng nghề tiêu biểu của Hà Nội, nơi kết tinh giá trị văn hóa, nghệ thuật và bản sắc Việt, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô trong thời kỳ hội nhập và đổi mới sáng tạo.
Theo Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội- Hoàng Minh Lâm, Triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc sắc, tiêu biểu có thế mạnh của các làng nghề truyền thống của xã Phượng Dực nói riêng và các xã trên địa bàn Thành phố nói chung đến với người dân Thủ đô, mà còn đồng thời khuyến khích, định hướng cho các tác giả sáng tác, thiết kế các sản phẩm vừa mang tính ứng dụng vừa có giá trị thẩm mỹ cao.

Triển lãm thực sự trở thành ngày hội, thu hút đông đảo người dân xã Phượng Dực và các xã lân cận đến tham quan mua sắm
Triển lãm góp phần phát huy tiềm năng thế mạnh của Thủ đô trong các lĩnh vực thiết kế sáng tạo; kết nối, mở rộng hợp tác kinh doanh giữa các tổ chức, các chuyên gia, các doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết kế và công nghiệp sáng tạo; hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ngành thủ công mỹ nghệ Hà Nội phát triển và đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường; góp phần tăng cường mối liên kết giữa người thiết kế - thợ thủ công - nhà sản xuất - nhà phân phối và người tiêu dùng.
Ngay tại lễ khai mạc sẽ diễn ra chương trình đấu giá sản phẩm làng nghề tò he (xã Phượng Dực), cây cảnh bonsai. Trong khuôn khổ Triển lãm có nhiều hoạt động phong phú, tổ chức biểu diễn văn hóa nghệ thuật, trò chơi dân gian và Livestream quảng bá trên Facebook, TikTok… thu hút đông đảo người dân xã Phượng Dực và các xã lân cận đến tham quan mua sắm.
Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 9/11/2025 tại sân bóng thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực, TP. Hà Nội.
Lê Kim Liên









