Hà Nội rung chuyển vì động đất 4,4 độ Richter

author 10:52 03/10/2012

(VietQ.vn) - Vào khoảng 10 giờ sáng 3/10, rất nhiều người dân đã cảm nhận được động đất ở hầu hết khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nhiều người dân ở khu vực như Âu Cơ, Xuân Diệu, Văn Miếu, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, hồ HaLe, Hà Đông, Lê Trọng Tấn... đều cảm nhận có những đợt rung lắc, mỗi đợt cách nhau khoảng 5 giây. Từ tầng 3 của các tòa nhà trở lên đều cảm nhận được sự chao đảo. Rất nhiều người sống trên các tòa nhà cao tầng của thủ đô hoảng hốt khi nhận thấy tòa nhà rung chuyển mạnh mạnh.

Tâm chấn động đất (ảnh do Viện Vật lý địa cầu cung cấp)
Tâm chấn động đất (ảnh do Viện Vật lý địa cầu cung cấp)

Phản xạ của hầu hết người dân tại các cao ốc là đổ nhào ra thang máy, chen lấn. Thậm chí rất nhiều người nước ngoài làm việc cũng có chung phản ứng như vậy trước hiện tượng động đất. Tuy nhiên, đây chính là điều tối kỵ được ghi rất rõ trong các bài học sơ đẳng về việc “Phải làm gì khi xảy ra động đất”.

Một số chuyên gia khuyến cáo người dân, khi xảy ra động đất, người dân sinh sống trên các tòa nhà cao tầng, khu chung cư không nên sử dụng thang máy để xuống đất bởi động đất thường gây ảnh hưởng đến hệ thống điện.

Khi mất điện, thang máy sẽ bị kẹt dễ gặp nguy hiểm, tốt nhất là nên thoát hiểm theo cầu thang bộ. Trận động đất gần đây nhất tại Hà Nội vào ngày 24-3, nhiều nhà cao tầng ở Hà Nội đã rung lắc mạnh bởi một cơn động đất có tâm chấn ở Myanmar.

 Theo viện vật lý địa cầu trận động đất có độ lớn 4.4 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.99 độ vĩ Bắc, 106.81 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu là 12 km, động đất xảy ra trong khu vực địa phận Thủy Nguyên Hải Phòng.

Viện vật lý địa cầu đánh giá trận động đất có thể gây nên rung động cấp V (theo thang MSK-64) Tại khu vực tâm chấn, nhiều người ở khu vực chấn tâm động đất cảm thấy được đồ vật treo bị đung đưa. Đây là trận động đất yếu không có khả năng gây thiệt hại.

Làm gì khi xảy ra động đất? 

Khi xảy ra động đất, hãy cố gắng giữ an toàn tối đa cho bản thân, và phải ý thức rằng những trận động đất đang xảy ra có thể chỉ là bắt đầu, những trận lớn hơn còn có thể tiếp tục. Cố gắng hạn chế tối đa việc di chuyển trong vòng vài bước chân đến một chỗ nào an toàn nếu đang ở trong nhà. Ở yên trong chỗ trú ẩn đến khi động đất ngừng hẳn và bạn chắc rằng ra ngoài là an toàn.

Nếu ở trong nhà
 
Ngồi sát xuống sàn nhà, tìm một chỗ trú ẩn vững chắc, một cái bàn hoặc một đồ đạc nào đó và ở yên đó cho đến khi động đất ngừng hẳn. Nếu không có bàn nào ở gần, che mặt bằng tay và nép người vào góc tòa nhà.
 
Tránh xa các đồ vật thủy tinh, cửa sổ, cửa ra vào, các bức tường và bất cứ vật gì có nguy cơ rơi xuống, như đèn đóm hoặc đồ đạc ở trên cao.
 
Nếu đang ở trên giường lúc động đất xảy ra, bạn hãy ở yên trên đó. Dùng một cái gối bảo vệ đầu. Nhưng nếu trần nhà có nguy cơ sập, hãy chuyển sang một chỗ an toàn khác.
 
Ở yên trong nhà đến khi động đất ngừng hẳn và khi đã biết là an toàn thì ra ngoài. Các nghiên cứu cho thấy hầu hết các chấn thương xảy ra khi những người trong tỏa nhà tìm cách đến một nơi khác trong tòa nhà hoặc tìm cách ra khỏi nhà khi động đất xảy ra.
 
Luôn ý thức rằng hệ thống điện có thể hư hỏng và hệ thống báo cháy có thể được kích hoạt.
 
Không sử dụng thang máy.
 
Nếu đang ở ngoài
 
Hãy vẫn ở ngoài. Tránh xa các tòa nhà, đèn đường và đường dây điện.
 
Ở yên một chỗ tại một nơi trống trải. Mối nguy hiểm lớn nhất là các tòa nhà và những bức tường bao ngoài. Rất nhiều người trong số 120 nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất Long Beach ở Mỹ năm 1933 là do họ chạy ra khỏi nhà và bị các bức tường đè lên người. Việc đất dịch chuyển do động đất hiếm khi là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại về người. Hầu hết các nạn nhân tử vong do tường sập, các mảnh kính vỡ hay vật nặng rơi từ trên cao.

Nếu đang ngồi trong ô tô
 
Ngừng xe ở một vị trí an toàn và ở yên trong xe. Tránh dừng xe gần các tòa nhà, cây cối, cầu hay dưới đường dây điện.
 
Sau đó cẩn thận rời đi khi trận động đất ngừng hẳn. Tránh các tuyến đường, cầu hay cầu vượt, hầm ngầm đã bị trận động đất làm hư hỏng.
 
Nếu mắc kẹt dưới đổng đổ nát
 
Không quẹt diêm.
 
Không tìm cách di chuyển hay phủi bụi.
 
Dùng khăn tay hoặc quần áo che kín miệng.
 
Gõ vào tường hoặc đồ vật để các nhân viên cứu hộ có thể xác định vị trí. Huýt sáo hoặc thổi còi nếu có thể. Chỉ la hét khi các cách trên không hiệu quả. Việc kêu to có thể nguy hiểm cho hô hấp khi bụi trong đống đổ nát tràn vào miệng
Vũ Lê - Hoàng Lan
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang