Bắt hai phụ nữ cầm đầu đường dây đánh bạc liên tỉnh, thu giữ nhiều đao, kiếm

author 19:18 08/10/2015

(VietQ.vn) - Hai phụ nữ cầm đầu đường dây đánh bạc đã bị lực lượng công an bắt và thu giữ nhiều đao, kiếm, tuýp sắt, tiền, phương tiện... là tang vật của vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đang tạm giữ hình sự hai đối tượng nữ giới cầm đầu đường dây đánh bạc liên tỉnh là Nguyễn Thị Kim Anh (trú tại phố Tân Tiến, trị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) và Phạm Thị Hạnh (SN 1982, trú tại phố Bái, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan) để làm rõ hành vi Đánh bạc.

Hai phụ nữ cầu đầu đường dây đánh bạc

Hai phụ nữ cầu đầu đường dây đánh bạc là Nguyễn Thị Kim Anh và Phạm Thị Hạnh

Theo tài liệu điều tra, qua nắm bắt tình hình, cảnh sát phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề cực lớn do Nguyễn Thị Kim Anh và Phạm Thị Hạnh điều hành cùng với sự giúp sức của nhiều đối tượng cộm cán khác đang lưu lạc ở tỉnh Ninh Bình.

Nhóm đối tượng này hoạt động với thủ đoạn, thông qua việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng Internet để giao dịch, mua bán số lô, số đề, thanh toán tiền thắng thua, lôi kéo nhiều "thư ký" lô, đề và các con bạc trên nhiều huyện của tỉnh Ninh Bình và chúng còn mở rộng giao dịch cả với các đối tượng khác ở tỉnh Hoà Bình cùng tham gia.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án do hai phụ nữ cầm đầu đường dây đánh bạc liên tỉnh ở Ninh Bình

Các đối tượng chủ lô đề sử dụng nhiều đối tượng hình sự cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự để đi thu, thanh toán tiền thắng thua lô, đề. Đồng thời tổ chức hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, bắt nợ gây mất ANTT trên địa bàn.

Tại thời điểm ập vào kiểm tra, lực lượng cảnh sát đã thu giữ 32 bảng lô, đề các loại. Thu giữ 20 điện thoại di động, 113 triệu đồng, 3 dao, kiếm, 6 tuýp sắt, 3 xe ô tô, 23 xe máy.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

H.Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang