'Nhộm nhoạm' hàng Thái Lan: Bàn chải đánh răng 5000 đồng/chiếc

author 19:15 22/09/2016

(VietQ.vn) - Không chỉ góp mặt ở hệ thống siêu thị, cửa hàng, hàng Thái Lan còn xuất hiện tại nhiều chợ hàng hóa với giá siêu rẻ khiến người tiêu dùng nghi ngại.

Hàng Thái Lan ‘phủ sóng’ khắp nơi

Tại hệ thống siêu thị Metro Thăng Long, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), ở các gian hàng đều trưng bày hàng hóa Thái Lan xen lẫn với hàng Việt và một số nước khác. Nhiều thương hiệu nổi tiếng trong ngành mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm, nước xả vải xuất xứ Thái Lan giờ đây đã quá quen thuộc với người tiêu dùng như Dove, Downy,…

 Sản phẩm Thái Lan đang áp đảo hàng trong nước. Ảnh Nhật Minh.

 Trái cây, nông sản Thái Lan được xếp bán tại những vị trí đẹp trong siêu thị. Ảnh Nhật Minh.

Ngoài hóa mỹ phẩm, nhiều mặt hàng khác như rau củ, quả, đồ nhựa cao cấp, bánh kẹo, gạo, nước mắm… gắn mác “made in Thailand” cũng được người tiêu dùng Việt ưa  chuộng.

Loại me chua xuất xứ Thái Lan được bày bán ngay cạnh các loại trái cây của Việt Nam như dưa lưới, sầu riêng, bưởi năm roi,…Sản phẩm được đóng gói tinh tế, bắt mắt, giá 50.000 đồng/gói 500g.

Tại quầy hàng dầu gội, trên các sản phẩm của Dove, nhãn hiệu dầu gội… đều in chữ Thái Lan. Giá bán cũng chỉ nhỉnh hơn một chút so với các sản phẩm trong nước.

Với hàng mỹ phẩm từ kem dưỡng da, chống nắng cho tới phấn trang điểm cũng nhan nhãn các sản phẩm “made in Thailand”. Riêng dòng sản phẩm Olay của Thái Lan chiếm đa số các mặt hàng tại đây. Kem Olay tái tạo da, trọng lượng 50g, giá gần 310.000 đồng, các sản phẩm khác của thương hiệu này, giá bán cũng không dưới 200.000 đồng.

Theo nhân viên bán hóa mỹ phẩm, mặt hàng Thái Lan loại nào cũng có, được xếp xen kẽ với hàng trong nước, giá bán cũng không chênh lệch quá nhiều.

“Không như trước, hiện tại các sản phẩm của Dove hay Rejoice, Clear, hiện nay cũng do Thái Lan sản xuất. Khách mua hàng còn được nhận khuyến mãi sữa tắm hoặc các sản phẩm khác ”, nhân viên này nói.

Trứng cao su hay câu chuyện về lòng tin bị đánh cắp?(VietQ.vn) - PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh khẳng định, thông tin lòng đỏ trứng gà đốt cháy khét lẹt mùi cao su lan truyền trên mạng xã hội hoàn toàn không có thật.

Tại siêu thị BigC Thăng Long cũng đưa lên kệ nhiều mặt hàng nguồn gốc Thái Lan, như nước xả vải, nước giặt quần áo. Đặc biệt, siêu thị này còn dành riêng quầy chuyên bán hàng Thái Lan tại các vị trí đẹp nhất, thu hút nhiều người tham quan, mua sắm.

Không chỉ riêng các hệ thống siêu thị mà trên nhiều tuyến phố của Hà Nội như: Thái Thịnh, Tây Sơn, Phạm Hùng, Thái Hà, Hà Đông…, nhiều cửa hàng chuyên bán đồ Thái Lan mọc lên như nấm.

Cẩn thận hàng nhái

Không chỉ góp mặt trong hệ thống siêu thị, các cửa hàng kinh doanh, hàng “made in Thailand” còn “có mặt” trên các chợ nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội.

 Mỹ phẩm in chi chít chữ Thái Lan khiến nhiều người khó phân biệt sản phẩm.

Tại chợ Đồng Xuân, cũng bày bán nhan nhản các loại bàn chải và kem đánh răng tuýp nhỏ gắn mác Thái Lan. Các sản phẩm được đóng trong các bao lên tới hàng trăm tuýp kem và bàn chải. Tuy nhiên thông tin về sản phẩm rất sơ sài, nhiều tuýp ken bị vón cục, thậm chị bị phòi cả ruột. Các chủ hàng chợ này cho biết, loại hàng này rất hút mối từ các tỉnh khác, có ngày tiêu thụ tới 5.000 tuýp. 

Tại một số chợ tạm, bàn chải đánh răng made in Thái Lan niêm yết giá 15.000 đồng. Người bán cam kết hàng chất lượng nhưng giá bán thanh lý, đổ đồng giá 5000 đồng/ chiếc.

Hàng mỹ phẩm Thái nhái cũng "làm mưa làm gió" trên thị trường Việt. Nắm bắt được tâm lý chuộng hàng Thái, nhiều sản phẩm đã pha loãng thành phần hoặc trộn hàng nhái để lừa người tiêu dùng.

Nhà chức trách các tỉnh gần đây cũng phát hiện nhiều cơ  sở kinh doanh, buôn bán mỹ phẩm nhái, xuất xứ từ Thái Lan. Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ hơn 1.000 hộp mỹ phẩm trôi nổi, gồm 720 lọ keo vuốt tóc, 200 hộp son môi nhãn hiệu Matte Lip Stik và 1.000 nhãn tem dán keo vuốt tóc in chữ Thái Lan.

"Vào siêu thị muốn tìm mua mặt hàng của nông dân mình sả xuất cũng cực khó. Siêu thị nào cũng nhan nhản hàng Thái Lan. Kể cả chợ thực phẩm cũng tràn ngập sản phẩm made in Thái Lan, giá rẻ tới mức không thể tin được", chị Tâm ở Bắc Từ Liêm phàn nàn.

Theo thống kê, năm 2015, người Việt đã chi tổng cộng 8,3 tỷ USD nhập khẩu hàng hoá Thái Lan từ lọ muối cho đến chiếc ôtô. Năm 2014 con số này cũng ở mức 7,1 tỷ USD. Quý 1/2016, kim ngạch nhập khẩu từ Thái Lan cũng tăng 1,8 tỷ USD.

Nhật Minh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang