Phát hiện hành tinh đá giống và gần Trái Đất nhất từ trước đến nay

author 11:12 13/11/2015

(VietQ.vn) - Các nhà thiên văn Mỹ mới phát hiện ra một hành tinh đá rất giống Trái đất có tên gọi là GJ 1132b. Đây là hành tinh gần Trái Đất nhất so với những hành tinh đá mà con người từng phát hiện.

Sự kiện: Khám phá vũ trụ

Nhà thiên văn David Charbonneau của Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian (Mỹ) và các đồng nghiệp đã phát hiện ra hành tinh đá rất giống Trái Đất có tên gọi là GJ 1132b. Hành tinh đá GJ 1132b có kích thước khá giống Trái Đất, xoay quanh một ngôi sao cách địa cầu 39 năm ánh sáng, ghi nhận trên Kiến Thức.

Cụ thể, GJ 1132b lớn hơn Trái Đất khoảng 16%. Do khoảng cách so với địa cầu tương đối gần, nhà thiên văn Drake Deming của Đại học Maryland (Mỹ) cho rằng có thể dùng kính thiên văn để nghiên cứu bầu khí quyển của hành tinh này. GJ 1132b được đánh giá là hành tinh gần Trái Đất nhất so với những hành tinh đá mà con người từng phát hiện.

Hành tinh đá mới này là thiên thể quan trọng nhất trong số những hành tinh mà con người tìm thấy ngoài hệ Mặt Trời. Tuy khá giống Trái Đất, nhưng sự sống không thể tồn tại trên GJ 1132b do nhiệt độ bề mặt của hành tinh này lên tới hơn 230 độ C. Nhiệt độ đó quá nóng để nước có thể tồn tại ở dạng lỏng.

Minh họa hành tinh đá GJ 1132b. Ảnh: Nature

Minh họa hành tinh đá GJ 1132b. Ảnh: Nature

Lý giải cho nhiệt độ ở hành tinh GJ 1132b, các nhà nghiên cứu cho rằng do GJ 1132b chỉ cách ngôi sao của nó khoảng 2,25 triệu km, gần hơn 26 lần so với khoảng cách giữa sao Kim và Mặt trời. Hành tinh GJ 1132b xoay một vòng quanh ngôi sao của nó trong 1,6 ngày, ngắn hơn rất nhiều so với thời gian Trái Đất xoay quanh mặt trời.

Tứ trước đến nay, các nhà khoa học phát hiện ra rất nhiều hành tinh có đặc điểm giống Trái Đất. Tiêu biểu như hành tinh HD-219134b - hành tinh giống Trái Đất, gần Trái Đất hơn Kepler-452b. Nó là một hành tinh đá, nghĩa là kiểu hành tinh giống Trái Đất, được tạo thành với bề mặt cứng trọng lượng riêng cao, chứa nhiều sắt và kim loại.

Những quan sát ban đầu cho thấy HD-219134b nặng hơn Trái Đất khoảng 4,5 lần, to hơn trái đất khoảng 1,6 lần và chỉ mất có 3 ngày để quay quanh ngôi sao của mình. Ngoài ra, hành tinh này được cho là có bề mặt lởm chởm đất đá như Trái Đất, nhưng lại không có băng và khí gas, theo VOV.

Bích Phượng (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang