Cá voi quý hiếm nhất hành tinh lần đầu xuất hiện

author 14:10 02/11/2015

(VietQ.vn) - Các nhà nghiên cứu lần đầu tiên quan sát được loài cá voi ​Omura quý hiếm nhất thế giới bởi loài động vật này luôn lẩn trốn con người.

Sự kiện: Thiên nhiên kỳ thú

Theo tin từ Vietnam+, các nhà nghiên cứu thuộc Hội Bảo tồn Động vật hoang dã đã công bố những thước phim về loài cá voi quý hiếm Omura ở ngoài khơi Madagascar. ​Omura được coi là loài cá voi quý hiếm và hiếm gặp nhất thế giới bởi chúng luôn lẩn trốn con người kể từ lần đầu tiên chúng chính thức được công nhận là một loài mới vào năm 2003, khiến có rất ít thông tin về loài cá voi này.

Omura là loài cá voi thuộc nhóm cá voi lưng xám (hoặc cá voi lưng gù), dài 10 - 15m. Nhóm động vật này có một đặc điểm rất riêng, đó là hàm của chúng giống như răng lược. Chúng hút một lượng lớn nước biển, sau đó nhả ra qua miệng và giữ lại thức ăn bên trong.

Trong hàng thập kỷ, giới sinh vật học đã nhầm lẫn cá voi Omura với loài cá voi Bryde, do chúng sống cùng vùng nước và có bề ngoài khá giống nhau. Ngay cả nhóm nghiên cứu về cá voi Omura cũng đã nhầm lẫn 2 loài với nhau, cho đến khi nhận ra một dấu hiệu riêng: Cá voi Omura có phần hàm bên phải màu trắng, trong khi nửa còn lại có màu tối hơn, đồng thời chúng cũng có kích cỡ nhỏ hơn. Tính đến nay, mới chỉ có 8 cá thể cá voi Omura bắt được tại Nhật Bản vào những năm 1970.

Hình ảnh cá voi quý hiếm nhất thế giới Omura do nhóm nghiên cứu ghi lại. Ảnh: Salvatore Cerchio

Hình ảnh cá voi quý hiếm nhất thế giới Omura do nhóm nghiên cứu ghi lại. Ảnh: Salvatore Cerchio

"Trong nhiều năm, cơ hội trông thấy cá voi Omura rất nhỏ và chưa có trường hợp nào được xác nhận", Salvatore Cerchio, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết. "Chúng dường như chỉ sinh sống ở những khu vực xa xôi, rất khó tìm kiếm dưới biển bởi chúng khá nhỏ và không phun ra dòng nước mạnh. Những gì chúng tôi biết về loài này chủ yếu đến từ 8 mẫu vật cá voi Omura ở ngoài quần đảo Solomon và Keeling cùng với hai con cá voi mắc cạn ở Nhật Bản", Cerchio chia sẻ.

"Khi trông thấy rõ hàm răng bên phải màu trắng và hàm bên trái màu đen, chúng tôi biết mình đang gặp một con vật rất đặc biệt. Vấn đề duy nhất là cá voi Omura thường không sinh sống ở khu vực này của Ấn Độ Dương. Nơi cư trú của chúng là phía Tây Thái Bình Dương, gần Thái Lan và Phillipines", Cerchio nói.

Trong hai năm tiếp theo, nhóm nghiên cứu đã quan sát 44 nhóm cá voi Omura và thu thập mẫu da từ 18 con cá voi trưởng thành, kiểm tra ADN xác nhận chúng đúng là cá voi Omura. Các nhà nghiên cứu hy vọng có thể đưa ra ước tính đầu tiên về số lượng của loài này trong thời gian tới, ghi nhận trên VnExpress.

Nguyễn Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang