Hiếp dâm không thành bé 11 tuổi vẫn lĩnh 13 năm tù

author 07:20 23/07/2014

Tưởng Thành gọi vào để chơi đánh bài vui như mọi khi nên N đã đồng ý vào nhà. Sau đó Thành đã đóng cửa dở trò đồi bại với cô bé 11 tuổi này.

Ngày 22-7, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Dương Văn Thành (SN 1992, ngụ xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) về tội danh " Hiếp dâm trẻ em”.

Bị cáo Dương Văn Thành tại phiên xét xử ngày 22-7

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 14 giờ ngày 7-4-2014, cháu N.T.N. (SN 2003) được nghỉ học nên đạp xe sang nhà ông nội cùng thôn Tân Hải, xã Hải Bình chơi. Khi đi ngang qua nhà Thành thì N. thấy Thành đang đứng ngoài cửa và gọi: “Vào đây chú hỏi tí!”. Tưởng Thành gọi vào để chơi đánh bài (tú lơ khơ) vui như mọi khi nên N. bảo Thành đợi tí.

Sau khi vào nhà ông nội cất xe đạp, cháu N. quay lại nhà Thành, lúc này Thành liền chốt cửa lại rồi ôm cháu bé lên giường để thực hiện hành vi đồi bại.

Dù cháu N. chống cự và kêu la, nhưng Thành đã dùng tay bịt miệng cháu N. để cố thực hiện hành vi của mình. Do cháu N. chống cự quyết liệt, nên việc thực hiện hiếp dâm bất thành, Dương Văn Thành đã thủ dâm trên cơ thể cô bé.

Sau khi thoát khỏi nhà Thành, cháu N. chạy về nhà ông nội kể lại toàn bộ hành vi hiếp dâm của Thành cho ông nội nghe. Ngay sau đó, gia đình cháu N. đã báo cáo  sự việc lên Công an xã Hải Bình. Đến ngày 9-4, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Văn Thành.

Tại phiên xét xử, mặc dù chưa làm tổn hại đến sức khỏe của cháu N. nhưng Thành đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của cháu bé, nên HĐXX tuyên phạt Dương Văn Thành 13 năm tù giam.

 

Theo Người Lao Động


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang