‘Học lỏm’ cách làm chè thạch trà xanh trái cây siêu ngon cho mùa hè

authorHòa Lê 15:25 02/05/2018

(VietQ.vn) - Chè là một trong những món ăn không thể thiếu trong mùa hè. Dưới đây là cách làm chè thạch trà xanh trái cây lạ mà ngon.

Với vị thanh mát, chè là một trong những món ăn không thể thiết trong mùa hè. Dưới đây là cách làm chè thạch trà xanh trái cây thơm ngon, thanh mát theo công thức của bà nội trợ Lâm Anh Đào.

‘Học lỏm’ cách làm chè thạch trà xanh trái cây siêu ngon cho mùa hè

 Cách làm chè thạch trà xanh trái cây thơm ngon, thanh mát theo công thức của bà nội trợ Lâm Anh Đào

Nguyên liệu

6 gr bột rau câu loại giòn

1 muỗng trà xanh = 25 gr hòa chung 50 ml nước đang sôi

‘Học lỏm’ cách làm chè thạch trà xanh trái cây siêu ngon cho mùa hè

Cách làm chè thạch trà xanh trái cây ngon hay không phụ thuộc rất nhiều vào nguyên liệu 

100 gr đường

500 ml nước

‘Học lỏm’ cách làm chè thạch trà xanh trái cây siêu ngon cho mùa hè

Phần nước cốt dừa:

1 lon nước cốt dừa =400 ml

70 gr bột bán tức trân châu hạt nhỏ

‘Học lỏm’ cách làm chè thạch trà xanh trái cây siêu ngon cho mùa hè

100 gr đường

1 lon trái cây thập cẩm (bạn có thể dùng trái cây tươi loại nào bạn thích).

‘Học lỏm’ cách làm chè thạch trà xanh trái cây siêu ngon cho mùa hè
6 món ăn nhất định phải ăn khi ghé Hội An dịp 30/4 này(VietQ.vn) - Dưới đây là những món ngon Hội An khách du lịch không thể bỏ qua khi tới đây.

Cách làm chè thạch trà xanh trái cây

Bước 1: Bột rau câu + nước + đường và chén nước trà xanh cho vào nồi hòa tan bắc lên bếp nấu lửa vừa, khi thạch sôi hớt bột nấu thêm vài phút cho thạch trong thì tắt bếp.

Bước 2: Đổ thạch vào khay, để vào ngăn mát tủ lạnh vài tiếng cho thạch đông trước khi thái miếng nhỏ dài.

‘Học lỏm’ cách làm chè thạch trà xanh trái cây siêu ngon cho mùa hè

Bước 3: Cho khoảng 500 ml nước lạnh vào nồi nấu sôi, sau đó cho bột báng vào luộc 7-8 phút. Bột báng chín tắt bếp, để vài phút cho bột báng lắng xuống thì chắc bỏ nước.

Sau đó, cho 300 ml nước lạnh vào nồi bột báng, bắc lên bếp nấu sôi nhẹ khoảng 5 phút, sau đó cho đường và nước cốt dừa vào vào khuấy nấu sôi lại là tắt bếp.

Trình bày: Thạch trà xanh + trái cây cho ra chén/ly, đổ bột báng cốt dừa lên là hoàn tất.

Hòa Lê

Ảnh: NVCC

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang