Hội nghị BPC 2026: Thúc đẩy hợp tác quốc tế, mở thị trường cho doanh nghiệp
(VietQ.vn) - TP.HCM kỳ vọng mạng lưới các Thành phố Đối tác Kinh tế giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, vốn và thị trường, đưa ý tưởng hợp tác thành chương trình cụ thể.
BSR thúc đẩy hợp tác với Argentina trong lĩnh vực dầu thô, ethanol và năng lượng
Mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng suất, chất lượng
Trường Quốc tế VERTA sẽ dạy trẻ điều gì trong thời đại AI có thể viết luận, giải toán cực nhanh?
Kết nối hạ tầng phòng thí nghiệm dùng chung: Cơ hội 'mở' cho doanh nghiệp công nghệ
Ngày 23/10, UBND TP.HCM phối hợp Hội đồng Thành phố Đối tác Kinh tế Osaka tổ chức Hội nghị Bàn tròn các Thành phố Đối tác Kinh tế (BPC) năm 2026. Hội nghị mang chủ đề “Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững: Thúc đẩy tăng trưởng và hợp tác quốc tế giữa các Thành phố BPC”.
Đây là kỳ hội nghị bàn tròn thứ 35 và lần thứ ba TP.HCM đăng cai, sau các năm 2002 và 2016. Sự kiện có đại diện chính quyền, tổ chức xúc tiến thương mại của Osaka, Melbourne, Manila, Kuala Lumpur, Hamburg cùng các hiệp hội, doanh nghiệp và chuyên gia.
Các đại biểu trao đổi tại phiên 2 Hội nghị Bàn tròn các Thành phố Đối tác Kinh tế năm 2026. (Ảnh: Kim Thoa)
Đổi mới sáng tạo gắn với tăng trưởng xanh
Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho rằng sự phát triển của công nghệ, quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng và yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn xanh đòi hỏi doanh nghiệp liên tục đổi mới để thích ứng, nâng sức cạnh tranh. Các đô thị cũng phải đồng thời duy trì tăng trưởng, sử dụng hiệu quả nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giảm phát thải và tổ chức lại không gian phát triển để nâng chất lượng sống.
Theo ông Hà, đổi mới sáng tạo cần được tiếp cận từ công tác quản trị đô thị, cơ chế hỗ trợ và khả năng kết nối nguồn lực. Hợp tác đa phương qua BPC có thể giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận công nghệ, tri thức chuyên gia, dòng vốn và thị trường mới để phát triển dài hạn.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu khai mạc. (Ảnh: Kim Thoa)
Song hành với đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững đã trở thành yêu cầu đối với mỗi đô thị. Tăng trưởng kinh tế phải gắn với giảm phát thải carbon, tối ưu hóa năng lượng, xây dựng hạ tầng kiên cố và bảo đảm không gian sống xanh. Hai định hướng này có quan hệ bổ trợ: đổi mới sáng tạo tạo động lực cho tăng trưởng xanh, còn yêu cầu phát triển bền vững đặt ra những bài toán thực tiễn để các sáng kiến đi vào chiều sâu.
Với TP.HCM, không gian đô thị mở rộng tạo điều kiện kết nối dịch vụ tài chính, khoa học - công nghệ với các cực tăng trưởng về công nghiệp quy mô lớn, năng lượng sạch và logistics cảng biển quốc tế. Thành phố xác định đây là thời điểm chuyển hóa tiềm năng thành động lực tăng trưởng mới thông qua quản trị thông minh và phát triển xanh.
Năm 2026, kinh tế TP.HCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với GRDP 9 tháng tăng 9,06%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9%. Thành phố đồng thời triển khai các hoạt động giảm phát thải và tham gia lộ trình vận hành thị trường carbon quốc gia. Chia sẻ kết quả kể từ Hội nghị BPC 2025, đại diện TP.HCM cho biết thành phố đã kiểm kê khí nhà kính tại 360 cơ sở, trong đó 240 cơ sở đã lập kế hoạch giảm phát thải giai đoạn 2026-2030. Khoảng 68% xe buýt đang sử dụng điện, năng lượng xanh, hướng tới 100% vào đầu năm 2027; công suất điện mặt trời mái nhà đạt 1.865,7 MWp.
Trao đổi kinh nghiệm, kết nối nguồn lực
Tiếp nối kết quả Hội nghị BPC 2025 tại Osaka về giảm phát thải carbon và phát triển bền vững, TP.HCM mong muốn hình thành những chương trình hợp tác có thể tiếp tục triển khai sau sự kiện.
Theo ông Nguyễn Lộc Hà, quá trình này cần bắt đầu từ chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện cách làm có thể tham khảo, tiến tới kết nối nguồn lực và xây dựng chương trình hợp tác cụ thể.
Thành phố mong muốn học hỏi kinh nghiệm về hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bền vững và quy hoạch đô thị. Mỗi đô thị có điều kiện riêng, không có khuôn mẫu chung cho tất cả. Giá trị của BPC nằm ở việc giúp các thành phố lựa chọn mô hình phù hợp với thực tiễn địa phương.
TP.HCM kỳ vọng hội nghị mở ra các kênh trao đổi tiếp theo giữa chính quyền, sở ngành, tổ chức xúc tiến và doanh nghiệp, chuyển sự tin cậy thành kết nối kinh tế cụ thể.
Bà Moriyama Ayako, Tổng Vụ trưởng Vụ chiến lược Kinh tế thành phố Osaka (Nhật Bản) phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Kim Thoa)
Tại phiên thảo luận về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa, TP.HCM giới thiệu cách tiếp cận lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Chuỗi hỗ trợ được xây dựng từ hình thành ý tưởng, ươm tạo, thử nghiệm đến mở rộng thị trường.
Thành phố đề xuất hợp tác hai chiều giữa các thành viên BPC về kết nối thị trường, nhà đầu tư, thử nghiệm công nghệ và liên kết các trung tâm ươm tạo.
Osaka chia sẻ hoạt động kết nối kinh doanh qua BPC. Phòng Thương mại Hamburg giới thiệu kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị năng lực, lựa chọn thị trường và từng bước mở rộng hoạt động quốc tế. Tập đoàn Công nghiệp Australia cho rằng giảm phát thải có thể trở thành lợi thế cạnh tranh, song doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn về đo lường phát thải, chi phí chuyển đổi và tiếp cận tài chính xanh.
Đây cũng là những thách thức TP.HCM nêu tại hội nghị, bên cạnh năng lực báo cáo phát thải và yêu cầu của Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) đối với hàng xuất khẩu.
Chương trình còn trao đổi về công nghiệp bền vững, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng và thực hiện Tuyên bố chung BPC 2025. Tại phiên tổng kết, bà Moriyama Ayako nhấn mạnh các thành phố cần chia sẻ thách thức môi trường, cùng doanh nghiệp tìm giải pháp dựa trên công nghệ và kinh nghiệm.
Bên cạnh các phiên chuyên đề, hội nghị có hoạt động làm việc song phương, kết nối doanh nghiệp, tham quan Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026 và khảo sát thực tế.
Kim Thoa












