Hội nghị thường niên Hội đồng Quản trị APO lần thứ 68: Bước ngoặt chiến lược hướng tới Tầm nhìn 2030 và dấu ấn Việt Nam

author 07:55 30/05/2026

(VietQ.vn) - Từ ngày 20 đến 22 tháng 5 năm 2026, tại New Delhi, Ấn Độ, Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) đã tổ chức kỳ họp lần thứ 68 của Hội đồng Quản trị (GBM) trong bối cảnh kỷ niệm 65 năm thành lập tổ chức.

Sự kiện có sự tham dự của 63 đại biểu đến từ 19 nền kinh tế thành viên cùng nhiều quan sát viên quốc tế, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng từ việc hoạch định tầm nhìn sang giai đoạn thực thi thực tiễn thông qua Kế hoạch Hợp tác Chiến lược về Năng suất (SPP) và Tầm nhìn APO 2030. Tại hội nghị, Indonesia đã chính thức tiếp nhận vai trò Chủ tịch APO nhiệm kỳ 2026 - 2027 từ Ấn Độ, trong khi Iran và Nhật Bản lần lượt đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch thứ nhất và thứ hai.

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội nghị. (Nguồn ảnh: Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những biến động sâu sắc và thách thức đa chiều từ sự gián đoạn công nghệ, nhu cầu về phát triển bền vững và sự thay đổi năng động của năng suất toàn cầu. Các đại biểu nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, biến đổi khí hậu, dịch chuyển nhân khẩu học và tái cấu trúc chuỗi cung ứng là những yếu tố then chốt buộc các quốc gia phải tái định nghĩa năng suất theo hướng bao trùm và linh hoạt hơn. Năng suất giờ đây không chỉ đơn thuần là các chỉ số công nghiệp mà đã trở thành động lực chiến lược thúc đẩy khả năng chống chịu, đổi mới sáng tạo và quản trị tốt để đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong kỷ nguyên mới.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị. (Nguồn ảnh: Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)

Đóng góp vào nỗ lực chung của khu vực, đoàn Việt Nam do Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Đại diện quyền Giám đốc APO Việt Nam làm trưởng đoàn, đã thể hiện vai trò chủ động và đưa ra nhiều kiến nghị quan trọng tại các phiên thảo luận. Việt Nam đã công bố lộ trình phát triển năng suất giai đoạn 2026 - 2028 với ba pha chiến lược, tập trung vào việc xây dựng nền tảng thông qua các chỉ số năng suất và bồi dưỡng năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) trong năm 2026, trước khi mở rộng quy mô và tiến tới thiết lập hệ thống năng suất dựa trên AI và nền tảng bản sao số vào năm 2028.

Một dấu ấn đáng kể là việc Việt Nam đã triển khai thành công chiến lược quốc gia nhằm nâng cao năng suất ngành dệt may thông qua ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo, được ghi nhận là một trong những dự án quốc gia điển hình năm 2025. Mục tiêu dài hạn của Việt Nam là xây dựng hệ sinh thái năng suất dựa trên đổi mới sáng tạo xanh và thông minh, gắn kết tăng trưởng với chuyển đổi số và quản trị dựa trên dữ liệu.

Bên cạnh những đóng góp về chuyên môn, Việt Nam cũng thể hiện lập trường thẳng thắn về cơ chế vận hành mới của tổ chức nhằm đảm bảo quyền lợi công bằng cho các thành viên. Đại diện Việt Nam đã nêu quan sát kỹ thuật về hệ thống điểm SPP, bày tỏ lo ngại rằng cơ chế phân bổ hiện tại có thể hạn chế cơ hội tham gia đào tạo của các nền kinh tế đang phát triển, đồng thời đề xuất cần một cách tiếp cận linh hoạt hơn, phản ánh đúng chi phí thực tế và nhu cầu của từng quốc gia thay vì áp dụng các mức trần cố định. Việt Nam ủng hộ việc sớm triển khai hệ thống SPP mới theo tinh thần "vừa làm vừa rút kinh nghiệm" để tối đa hóa tác động cho cộng đồng.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. (Nguồn ảnh: Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)

Kỳ họp lần thứ 68 của Hội đồng Quản trị APO đã khép lại với những kết quả thực chất, đánh dấu sự chuyển giao vai trò lãnh đạo sang nhiệm kỳ 2026 - 2027 khi Giáo sư Anwar Sanusi từ Indonesia chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch, cùng các Phó Chủ tịch đến từ Iran và Nhật Bản.

Hội nghị đã thống nhất thông qua Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm 2025 và phê duyệt về nguyên tắc khung ngân sách sơ bộ cho giai đoạn 2027 - 2028, tạo hành lang pháp lý và tài chính vững chắc cho các hoạt động của tổ chức trong giai đoạn tới. Đặc biệt, sự đồng thuận cao về lộ trình thực thi Tầm nhìn APO 2030 và Kế hoạch Hợp tác Chiến lược về Năng suất (SPP) đã khẳng định quyết tâm của các nền kinh tế thành viên trong việc chuyển đổi sang mô hình hợp tác dựa trên kết quả và đáp ứng sát sao đặc thù của từng quốc gia.

Phát biểu kết thúc các phiên nghị sự, Chủ tịch APO nhiệm kỳ mới Anwar Sanusi nhấn mạnh rằng những thỏa thuận đạt được tại New Delhi không chỉ là văn bản pháp lý mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung, mở ra một chương mới đầy triển vọng trong nỗ lực thúc đẩy năng suất vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng của toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

PV

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang