Hơn 300 gian hàng tham gia Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 tại TP.HCM
(VietQ.vn) - Sáng 7/3, tại TP.HCM đã diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 11 với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau – Trẻ em – Trái đất – Tương lai”, thu hút đông đảo đại biểu, doanh nghiệp và người dân hai nước tham dự.
Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9 được diễn ra tại Công viên 23/9
Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 10: 'Cùng nắm chặt tay nhau – Đến tận mai sau'
Sắp diễn ra Lễ hội JVF 2026 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
Phát biểu khai mạc Lễ hội, ông Võ Văn Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM cho biết, với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau – Trẻ em – Trái đất – Tương lai”, Lễ hội năm nay diễn ra trong hai ngày 07 và 08/3 tại Công viên 23/9. Theo đó, nhiều hoạt động phong phú được diễn ra như: biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, kết nối thương mại – du lịch, thể thao và giao lưu nhân dân.
Những hoạt động này sẽ tạo nên không gian văn hóa sinh động và đầy cảm xúc, nơi người dân hai nước – đặc biệt là thế hệ trẻ có thêm cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, hiểu nhau hơn và cùng hướng tới tương lai bền vững.
“Tôi tin tưởng rằng, thông qua những trải nghiệm văn hóa, những cuộc gặp gỡ chân thành và những khoảnh khắc giao lưu ý nghĩa tại Lễ hội, tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản sẽ ngày càng bền chặt, sâu sắc và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa” - ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Ông Võ Văn Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, sau hơn một thập niên tổ chức, Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản tại TP.HCM đã trở thành sự kiện văn hóa – đối ngoại tiêu biểu, là “món ăn tinh thần” được người dân hai nước mong đợi mỗi dịp xuân về.
Theo ông Nguyễn Minh Vũ, văn hóa luôn giữ vai trò đặc biệt trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, đồng thời là cầu nối bền vững giúp tăng cường sự hiểu biết và tin cậy giữa các dân tộc. Trong quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân không chỉ góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, mà còn củng cố tình hữu nghị gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Theo Nghị sĩ Thượng viện Nhật Bản, Trưởng ban Ban Tổ chức Lễ hội bà Hashimoto Seiko, Lễ hội lần thứ 10 tổ chức vào năm 2025 đã thu hút 430.000 lượt khách trong hai ngày. Năm nay, dự kiến sẽ có khoảng 160 tổ chức và 300 gian hàng tham gia triển lãm, khoảng 45 tổ chức sẽ biểu diễn trên sân khấu, và nhiều sự kiện khác được lên kế hoạch tại khu vực đặc biệt, tạo nên không gian giao lưu Việt – Nhật phong phú và thiết thực hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, bao gồm văn hóa, thể thao và kinh doanh.

Ông Takebe Tsutomu, Trưởng ban Danh dự Ban tổ chức Lễ hội Việt - Nhật phía Nhật Bản, Cố vấn Đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt.
Chia sẻ tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Shimada Tomoaki bày tỏ sự háo hức khi được trực tiếp tham gia các chương trình trong khuôn khổ lễ hội, đồng thời kỳ vọng sự kiện sẽ mang đến cho khách tham quan nhiều trải nghiệm và khám phá mới mẻ. Qua đó, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau cũng như thắt chặt tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. TP.HCM được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong hợp tác với Nhật Bản, vừa là điểm đến quan trọng của dòng vốn đầu tư Nhật Bản, vừa là trung tâm giao lưu văn hóa – kinh tế sôi động giữa hai nước.

Du khách quốc tế hào hứng thưởng thức màn trình diễn âm nhạc truyền thống do các nghệ sĩ TP.Hồ Chí Minh biểu diễn.
Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 11 tiếp nối thành công của 10 kỳ trước, với quy mô gian hàng và hoạt động phong phú nhất từ trước đến nay. Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra nhiều chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, xúc tiến thương mại, du lịch và kết nối doanh nghiệp, góp phần mang đến cho người dân hai nước những trải nghiệm đa dạng về văn hóa và con người Việt Nam – Nhật Bản.
Ban tổ chức kỳ vọng lễ hội năm nay sẽ tiếp tục là nhịp cầu hữu nghị, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chương trình “Đạp xe hữu nghị” không chỉ lan tỏa lối sống xanh mà còn mở màn ấn tượng cho chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc của lễ hội trong ngày 7 và 8/3
Trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 11, sáng nay, tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (đường N12, phường An Khánh, TP.HCM) đã điễn ra hoạt động “Đạp xe hữu nghị” với sự tham gia của đông đảo đại biểu, vận động viên và người dân hai nước.
Chương trình nhằm lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, bảo vệ môi trường và tăng cường giao lưu nhân dân. Các đoàn đạp xe diễu hành qua một số tuyến đường trung tâm TP.HCM, góp phần tạo nên không khí sôi động cho lễ hội. Hoạt động không chỉ thể hiện tinh thần thể thao và kết nối cộng đồng mà còn là biểu tượng cho sự đồng hành, gắn bó giữa Việt Nam và Nhật Bản hướng tới một tương lai phát triển bền vững.
Kim Thoa









