Sắp diễn ra Lễ hội JVF 2026 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
(VietQ.vn) - Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 11 với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau, Trẻ em - Trái đất - Tương lai” sẽ diễn ra vào ngày 7-8/3 tại Khu B, Công viên 23/9, phường Bến Thành, TP.HCM với 300 gian hàng.
Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 10: 'Cùng nắm chặt tay nhau – Đến tận mai sau'
Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9 được diễn ra tại Công viên 23/9
Mùa lễ hội, Vietjet tung 5 triệu vé chỉ từ 0 đồng bay khắp Việt Nam và châu Á
Thông tin trên được ông Phạm Dứt Điểm - Giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết trong buổi Họp báo Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 (JVF 2026) tại Trung tâm báo chí TP.HCM vào sáng ngày 27/2.
Lễ hội Việt - Nhật năm nay gồm các hoạt động chính như: Chương trình giao lưu thương mại, ẩm thực và du lịch; quảng bá sản phẩm Việt Nam - Nhật Bản và giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Nhật Bản diễn ra từ ngày 07 - 08/03/2026 tại Khu B, Công viên 23/9, Phường Bến Thành, TP.HCM.
Ông Phạm Dứt Điểm - Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu tại buổi Họp báo Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11.
Ngoài ra còn có Hội thảo về xu hướng du lịch Việt Nam - Nhật Bản; Hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực cho tương lai bền vững và hướng tới tầm nhìn thành phố Olympic”.
Bên cạnh đó, Lễ hội năm nay còn có các hoạt động nổi bật như: Sự kiện COS-MIC ASIA in JVF – Lần đầu tiên được tổ chức tại JVF, Cuộc thi thiết kế Áo dài, Workshop thiết kế Kimono, Lễ hội YOSAKOI Lần thứ 1, Biểu diễn và giao lưu nhã nhạc Việt Nam - Nhật Bản, Giao lưu thể thao trượt ván, nhảy breaking, nhảy dây (Double Dutch) và xe đạp BMX, Giao lưu đạp xe hữu nghị, hoạt động kết nối cộng đồng…
Đặc biệt, chương trình nghệ thuật có sự tham gia của ca sĩ Đông Nhi, B Ray, Captain Boy và nhóm nhạc Nhật Bản “Psychic Fever From Exile Tribe”.
Theo Sở Ngoại vụ TP.HCM, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản không ngừng mở rộng. Việc hai nước nâng cấp lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì Hòa bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” (11/2023) mở ra dư địa hợp tác lớn về kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Phát biểu tại buổi Họp báo, ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM cho biết, Lễ hội Việt - Nhật không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa thường niên mà còn có ý nghĩa đối ngoại, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.
Theo ông, Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, dẫn đầu về ODA và hợp tác lao động, đồng thời nằm trong nhóm nhà đầu tư, đối tác thương mại lớn. Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 được kỳ vọng lan tỏa thông điệp hợp tác bền vững, hướng đến tương lai xanh và thịnh vượng chung.
Ông Ono Masuo,Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM thông tin tại buổi Họp báo.
Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM - ông Ono Masuo cho biết, Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 10 vào năm ngoái đã diễn ra vô cùng sôi nổi với 430.000 khách tham quan.
Hướng tới nhiều nhóm độ tuổi khác nhau, Lễ hội JVF lần thứ 11 có nhiều nội dung phong phú hơn nhằm thúc đẩy giao lưu hơn nữa trên nhiều lĩnh vực khác nhau như văn hóa, xã hội, kinh tế và học thuật. Ngoài 300 gian hàng tham gia lần này, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, một số chương trình khác cũng sẽ được tổ chức tại tỉnh Bình Dương, nay đã sáp nhập vào TP.HCM mới.
“Tôi tin rằng Lễ hội năm nay sẽ tiếp tục mang đến trải nghiệm thú vị cho đông đảo khách tham quan giống như những lần trước” - Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM cho biết.
Kim Thoa









