Hợp tác quốc tế - chìa khóa thành công trong xây dựng tiêu chuẩn cho các công nghệ trọng yếu

author 16:26 25/11/2022

(VietQ.vn) - Trong hai ngày 23-24/11/2022, Cơ quan Tiêu chuẩn hóa của Úc đã tổ chức Hội nghị ASEAN - Úc trực tuyến về công nghệ trọng yếu mới. Hội nghị là diễn đàn thảo luận của các chuyên gia hàng đầu trong các ngành công nghệ trọng yếu mới hiện này, cơ quan tư vấn và xây dựng chính sách, doanh nghiệp, các nhà xây dựng tiêu chuẩn, …

Chính phủ Úc định nghĩa, công nghệ trọng yếu là những công nghệ có khả năng tăng cường đáng kể hoặc gây ra rủi ro đối với lợi ích quốc gia, sự thịnh vượng, sự gắn kết xã hội và an ninh quốc gia như không gian mạng, Trí tuệ nhân tạo (AI), 5G, Internet vạn vật (IOT), điện toán lượng tử và sinh học tổng hợp …

Năm 2021, Chính phủ Úc đã công bố danh sách các công nghệ trọng yếu trong Báo cáo Quốc gia kèm theo kế hoạch thực hiện. Úc xác định 63 công nghệ trọng yếu mới, có khả năng được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả quốc phòng và an ninh. Danh mục này thường xuyên được xem xét và cập nhật dựa trên tham vấn các bên liên quan.

Ông Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TCĐLCL tham gia với vai trò diễn giả trình bày về hoạt động xây dựng tiêu chuẩn công nghệ trọng yếu mới. 

Các chuyên gia đã có nhiều chia sẻ liên quan đến vai trò và tầm quan trọng của tiêu chuẩn, cơ hội và thách thức đối với các cơ quan tiêu chuẩn hóa trong khu vực khi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Các diễn giả của Singapore và Indonesia đã chia sẻ hoạt động hiện nay tại các Ban Kỹ thuật, qua các chương trình quốc gia của hai nước này, đồng thời nêu cao sự cần thiết tham gia vào các Ban kỹ thuật quốc gia và quốc tế để xây dựng các tiêu chuẩn trong lĩnh vực này.

Tại hội nghị, kết quả xếp hạng một số nước trong khu vực về tiêu chuẩn trọng yếu do Viện Brookings của Mỹ thực hiện cũng được giới thiệu, trong đó Úc xếp thứ 1 với 78 điểm, Singapore xếp thứ 2 (75 điểm), Malaysia, Philippines xếp thứ 3 (cùng 69 điểm), Indonesia thứ 5 (68 điểm), Việt Nam xếp thứ 6 (64 điểm), xếp trên Campuchia (62 điểm).

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến. 

Ông Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được mời tham gia với vai trò diễn giả trình bày về hoạt động xây dựng tiêu chuẩn công nghệ trọng yếu mới đang diễn ra tại Việt Nam hiện nay cũng như định hướng cho hoạt động này tại Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Hà Minh Hiệp khẳng định hợp tác quốc tế là chìa khóa đem lại thành công cho Việt Nam trong việc xây dựng tiêu chuẩn cho công nghệ trọng yếu, hướng đến mục tiêu mang lại cơ hội, khai thác tối đa việc sử dụng công nghệ mới và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ thương mại và hội nhập quốc tế, cũng như tăng cường an ninh quốc gia.

Anh Vũ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang