Indonesia ban hành loạt quy định nhập khẩu mới, doanh nghiệp cần chủ động ứng phó

author 06:01 08/07/2025

(VietQ.vn) - Indonesia đã ban hành 9 quyết định thay thế các chính sách nhập khẩu hiện hành, nới lỏng đối với 10 nhóm hàng nhưng vẫn siết chặt với dệt may.

Ngày 30/6/2025, Bộ Thương mại Indonesia đã ban hành 9 quyết định mới điều chỉnh toàn diện chính sách nhập khẩu, thay thế Quyết định 36/2023 và Quyết định 08/2024. Các quyết định này sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày công bố.

Với những chính sách mới từ phía Indonesia, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động cập nhật, phối hợp để tránh gián đoạn hoạt động xuất khẩu. Ảnh minh họa

Các văn bản bao gồm: Quyết định của Bộ trưởng thương mại số 16 năm 2025 về chính sách và quy định nhập khẩu (quy định chung); Quyết định của Bộ trưởng thương mại số 17 năm 2025 về nhập khẩu hàng dệt may và sản phẩm dệt may (TPT); Quyết định của Bộ trưởng thương mại số 18 năm 2025 về việc nhập khẩu hàng nông sản và vật nuôi; Quyết định của Bộ trưởng thương mại số 19 năm 2025 về nhập khẩu muối và hàng thủy sản; Quyết định của Bộ trưởng thương mại số 20 năm 2025 về việc nhập khẩu hóa chất, vật liệu nguy hiểm và nguyên liệu khoáng sản; Quyết định của Bộ trưởng thương mại số 21 năm 2025 về việc nhập khẩu hàng điện tử và viễn thông; Quyết định của Bộ trưởng thương mại số 22 năm 2025 về việc nhập khẩu một số hàng hóa công nghiệp; Quyết định của Bộ trưởng thương mại số 23 năm 2025 về nhập khẩu hàng tiêu dùng; Quyết định của Bộ trưởng thương mại số 24 năm 2025 về việc nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng và không phải chất thải B3.

Một điểm đáng chú ý là Indonesia nới lỏng yêu cầu nhập khẩu với 10 nhóm hàng từng thuộc diện cấm/hạn chế, không cần giấy phép nhập khẩu như trước. Các nhóm được nới bao gồm: sản phẩm lâm nghiệp (441 mã HS); phân bón trợ cấp (7 mã); nguyên liệu nhựa (1 mã); chất tạo ngọt và hương liệu (2 mã); nhiên liệu (9 mã); một số hóa chất (2 mã); ngọc trai (4 mã); khay đựng thức ăn (2 mã); giày thể thao (6 mã); xe đạp hai, ba bánh (4 mã).

Tuy nhiên, quy định nới lỏng không áp dụng với hàng chiến lược, hàng thuộc nhóm K3LM (an ninh, an toàn, sức khỏe, môi trường và đạo đức) và một số ngành thâm dụng lao động. Ngược lại, hàng dệt may tiếp tục bị kiểm soát nghiêm ngặt. Theo Quyết định số 17 năm 2025, doanh nghiệp muốn nhập khẩu nhóm hàng này vẫn phải có giấy phép nhập khẩu, phê duyệt kỹ thuật từ Bộ Công nghiệp Indonesia và báo cáo giám định LS, đồng thời chịu giám sát tại cửa khẩu.

Thương vụ Việt Nam tại Indonesia khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu cần khẩn trương nghiên cứu các quy định mới, phối hợp chặt chẽ với đối tác nhập khẩu để tránh bị gián đoạn hoạt động kinh doanh.

Duy Trinh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang