Kết nối công nghệ vải không dệt toàn cầu thông qua Triển lãm Gentexh Vietnam 2026
(VietQ.vn) - Triển lãm quốc tế lần thứ 2 về công nghệ vải không dệt và vệ sinh công nghiệp, dân dụng tại Việt Nam - Gentexh Vietnam 2026 chính thức khai mạc tại SECC, quy tụ nhiều doanh nghiệp, công nghệ và giải pháp tiên tiến trong ngành.
Muốn tạo ra tăng trưởng mới cần đột phá bằng công nghệ và thể chế
Đồng Nai thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
Đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên con đường hiện đại hóa công nghệ
Ngày 11/3, Triển lãm quốc tế lần thứ 2 về Công nghệ Vải không dệt và Vệ sinh Công nghiệp, Dân dụng tại Việt Nam – Gentexh Vietnam 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Sự kiện diễn ra từ ngày 11 - 13/3/2026, thu hút đông đảo doanh nghiệp, chuyên gia và tổ chức trong lĩnh vực vải không dệt, thiết bị vệ sinh công nghiệp và dân dụng.

Triển lãm Gentexh Vietnam 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn vào ngày 11/3.
Triển lãm do Radeecal Exhicon và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quảng cáo & Triển lãm Minh Vi (VEAS) đồng tổ chức, với sự hỗ trợ của nhiều hiệp hội chuyên ngành trong và ngoài nước. Sự kiện quy tụ hơn 120 nhà trưng bày và thương hiệu đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ như Anh, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Cộng hòa Séc, Ý, Đài Loan và Việt Nam, dự kiến đón hơn 5.000 lượt khách tham quan, giao thương.
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Đỗ Thị Minh Trâm – Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương) cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh đó, việc thúc đẩy các ngành công nghiệp sản xuất theo hướng xanh, bền vững và ứng dụng công nghệ cao là một trong những ưu tiên quan trọng của Chính phủ và Bộ Công Thương Việt Nam.

Bà Đỗ Thị Minh Trâm – Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công phát biểu khai mạc triển lãm.
Theo bà Đỗ Thị Minh Trâm, thị trường vải không dệt toàn cầu đang tăng trưởng mạnh, dự báo quy mô có thể tăng từ khoảng 60,93 tỷ USD năm 2025 lên gần 81,96 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng khoảng 6,11% mỗi năm. Nhu cầu lớn từ các lĩnh vực y tế, chăm sóc cá nhân, điện tử và các sản phẩm vệ sinh sau đại dịch đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy ngành này phát triển.
Trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, vải không dệt cũng được đánh giá có tiềm năng rất lớn nhờ nhu cầu gia tăng tại các quốc gia đông dân như Ấn Độ và Trung Quốc, cũng như sự phát triển của các ngành ô tô điện, xây dựng và chăm sóc sức khỏe. Tại Việt Nam, ngành vải không dệt đang dần bắt nhịp xu hướng toàn cầu, đặc biệt trong việc phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường và đa dạng hóa ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.
Gentexh Vietnam 2026 mang đến bức tranh toàn diện về ngành vải không dệt với danh mục trưng bày phong phú, từ nguyên vật liệu, sản phẩm vệ sinh - chăm sóc cá nhân đến các ứng dụng trong y tế, nông nghiệp, lọc, bao bì, ô tô và vải địa kỹ thuật. Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất và công nghệ hiện đại như tạo web, bonding, cắt – đóng gói, cùng các thiết bị kiểm tra chất lượng, giải pháp tự động hóa và tái chế tiên tiến, phản ánh đầy đủ chuỗi giá trị của ngành vải không dệt.

Khách tham quan đổ xô về Triển lãm Gentexh Vietnam 2026.
Thông qua việc trình diễn các công nghệ và giải pháp tiên tiến, Gentexh Vietnam 2026 góp phần khẳng định tiềm năng to lớn của vật liệu vải không dệt trong xu hướng đổi mới và phát triển bền vững, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mở rộng ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế – công nghiệp trong tương lai.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức đã xây dựng nhiều chương trình trọng điểm như: "Diễn đàn phát triển ngành Vải không dệt & Vệ sinh Châu Á" quy tụ các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế; Khu trưng bày sản phẩm vải không dệt - Nguồn hàng Made in Vietnam; Khu kết nối bán lẻ và Sản thương mại điện tử; Chương trình kết nối giao thương B2B.
Kim Thoa









