Kết nối sinh viên với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong kỷ nguyên số

author 11:44 26/01/2026

(VietQ.vn) - Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ mở ra tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới, mà còn tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong bối cảnh đó, tối 23/1, chương trình giao lưu - truyền thông “Sinh viên với tình yêu biển, đảo”, được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã trở thành điểm nhấn ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm của sinh viên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc bằng tri thức, khoa học và công nghệ số.

Chương trình có sự tham dự của nhiều đại biểu, khách mời là lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lực lượng vũ trang, giới văn nghệ sĩ, nhà khoa học và đại diện các cơ sở đào tạo. Về phía Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, có lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường. Sự hiện diện của các đại biểu, khách mời cho thấy sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành đối với công tác giáo dục, bồi dưỡng nhận thức về biển, đảo cho thế hệ trẻ trong bối cảnh mới.

Trong nhiều năm qua, công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo đã được Tạp chí Biển Việt Nam triển khai ngày càng đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua báo chí, truyền thông và các nền tảng số, nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển đã được phản ánh kịp thời, góp phần đấu tranh bảo vệ sự thật lịch sử và cơ sở pháp lý của Việt Nam, đồng thời lan tỏa tri thức khoa học, kinh tế biển và bảo vệ môi trường biển.

Thiếu tướng anh hùng LLVT Hoàng Kiền (thứ 2 từ trái qua) chia sẻ với sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên câu chuyện đưa đất ra Trường Sa tại buổi giao lưu.

Trong bối cảnh không gian mạng trở thành “mặt trận mới” với nhiều thách thức an ninh phi truyền thống, chiến tranh thông tin và các hành vi xuyên tạc, phủ nhận chủ quyền biển, đảo ngày càng gia tăng, yêu cầu đặt ra đối với công tác truyền thông là phải đổi mới phương thức tiếp cận, tăng cường tính tương tác, hướng tới các nhóm công chúng trẻ. Sinh viên - lực lượng trí thức trẻ, năng động, am hiểu công nghệ được xác định là một trong những chủ thể quan trọng trong việc lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Á hậu 1 Phùng Thị Thanh Hằng (Hoa hậu biển Việt Nam 2025) cùng ban tổ chức, khách mời thăm khu triển lãm tranh, ảnh về bảo vệ chủ quyền của  sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Đại hội XIV của Đảng đã nhấn mạnh yêu cầu giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, trong đó có chủ quyền biển, đảo, đồng thời gắn chặt nhiệm vụ này với phát triển kinh tế – xã hội, khoa học – công nghệ và hội nhập quốc tế sâu rộng. Văn kiện Đại hội khẳng định, bảo vệ chủ quyền biển, đảo không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, được thực hiện bằng nhiều giải pháp tổng hợp, trong đó công tác thông tin, tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Bà Hoàng Thị Huệ - Tổng Biển tập Tạp chí Biển Viêt Nam, Trưởng ban tổ chức và G.S TSKH Vũ Hoàng Linh - Bí thư đảng ủy, Trường ĐHKH Tự nhiên tặng hoa cảm ơn khách mời.

Triển khai tinh thần đó vào thực tiễn, chương trình “Sinh viên với tình yêu biển, đảo” tập trung vào chuyên đề “Bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong kỷ nguyên số”, tạo không gian đối thoại, trao đổi giữa các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và sinh viên. Tại chương trình, các đại biểu, chuyên gia đã phân tích những thách thức mới trong công tác bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng; làm rõ vai trò, trách nhiệm của sinh viên trong sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, lan tỏa thông tin chính xác, góp phần định hướng dư luận và củng cố “thế trận lòng dân” trên biển, đảo.

Toàn cảnh chương trình giao lưu.

Thông qua các hoạt động giao lưu, tọa đàm và hỏi – đáp, sinh viên được khuyến khích nhìn nhận tình yêu biển, đảo không chỉ dừng lại ở cảm xúc, mà cần được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực: từ học tập, nghiên cứu khoa học gắn với kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển, đến chủ động tham gia các hoạt động truyền thông, tình nguyện hướng về biển, đảo Tổ quốc.

Thành công của Đại hội XIV đã tạo khí thế mới, động lực mới cho toàn xã hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng chảy đó, việc tăng cường kết nối giữa báo chí, nhà trường và sinh viên thông qua các chương trình truyền thông chuyên đề được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành thế hệ công dân số có tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm, sẵn sàng chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Kim Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang